30 gia đình giàu nhất sàn chứng khoán 2011

 Theo thống kê của VnExpress.net, tổng tài sản của 30 gia đình giàu nhất sàn chứng khoán năm nay đạt hơn 2,3 tỷ USD, trong đó gần một nửa thuộc về các ông bà chủ của Vincom.

Theo số liệu thống kê, tổng giá trị cổ phiếu mà 30 gia đình đứng đầu danh sách năm nay đạt hơn 48.628 tỷ đồng (tương đương hơn 2,33 tỷ USD theo tỷ giá quy đổi), giảm mạnh so với con số gần 78.800 tỷ đồng của năm 2010.


Gia đình 2 Đoàn Nguyên Đức và Đặng Thành Tâm có mức hao hụt tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán năm nay. Ảnh: P.N
Gia đình Bầu Đức và Đặng Thành Tâm có mức hao hụt tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán 2011.



Gia đình doanh nhân Đặng Thành Tâm chứng kiến tổng tài sản chứng khoán giảm mạnh nhất trong Top 30. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2011, tổng giá trị cổ phiếu KBC, SGT, ITA và NVB của gia đình họ Đặng này đạt trên 2.670 tỷ đồng, giảm trên 70% so với thời điểm cuối năm 2010.

Cùng ông Đặng Thành Tâm, gia đình của người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2008 và 2009 - Đoàn Nguyên Đức cũng có mức sụt giảm gần 64%. Kết thúc năm 2011, lượng cổ phiếu HAG của gia đình bầu Đức tương đương gần 4.440 tỷ đồng (trong đó có gần 4.350 tỷ đồng thuộc về Bầu Đức). Hai gia đình ông Đức và Tâm vẫn xếp vị trí thứ 2 và 3 trong danh sách năm nay.

Trong khi đó, ông chủ VINGROUP - Phạm Nhật Vượng cùng 2 thành viên khác của gia đình vẫn tăng được tài sản thêm hơn 1.430 tỷ đồng, lên gần 21.574 tỷ đồng trong vòng 12 tháng. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trên sàn chứng khoán và giúp nhà họ Phạm giữ vững vị trí gia đình giàu nhất sàn chứng khoán trong năm thứ 4 liên tiếp VnExpress.net công bố danh sách (đồng thời là gia đình "tỷ đô" duy nhất trên sàn trong năm thứ 2 liên tiếp).

Cũng đạt được tăng trưởng nhảy vọt trong năm qua là gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan - Nguyễn Đăng Quang. Từ vị trí thứ 12 trên danh sách năm 2010, với tài sản tăng gần 340 tỷ đồng, ông Quang và vợ là bà Nguyễn Thị Hoàng Yến đã leo lên vị trí thứ 4 với lượng cổ phiếu MSN tương tương hơn 1.971 tỷ đồng.


Việc Masan lên sàn năm 2009 đã giúp vợ chồng Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang (trái) tiến nhanh trong Top 30 gia đình giàu nhất sàn chứng khoán. Ảnh: Nguyễn Linh
Việc Masan lên sàn năm 2009 đã giúp vợ chồng Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang (trái) tiến nhanh trong Top 30 gia đình giàu nhất sàn chứng khoán. Ảnh: Nguyễn Linh



Theo sát gia đình Chủ tịch Masan về tài sản chứng khoán là các thành viên trong gia đình Phó chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) - Nguyễn Đức Kiên và đại gia địa ốc Nguyễn Văn Đạt với tổng giá trị chứng khoán sở hữu thua kém vài chục tỷ đồng. Các “danh gia” thường xuyên có mặt trong Top 30 những năm gần đây như của Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long, Thành viên Hội đồng sang lập ACB - Trần Mộng Hùng hay Chủ tịch Sacombank - Đặng Văn Thành cùng lần lượt giữ các vị trí 7-9 với tài sản đều vượt ngưỡng 1.200 tỷ đồng.

Với tổng tài sản tương đương hơn 950 tỷ đồng, gia đình doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán 2006 - Trương Gia Bình giữ vị trí cuối cùng trong Top 10. Đây là bước thăng tiến đáng kể của gia đình Chủ tịch FPT so với vị trí thứ 15 năm ngoái.

Tính chung trên sàn chứng khoán, tài sản của 10 gia đình giàu nhất năm nay đạt trên 40.210 tỷ đồng, tương đương 83% tổng tài sản của Top 30. Bất chấp sự trầm lắng của thị trường bất động sản, các gia đình đại diện cho nhóm ngành địa ốc vẫn chiếm ưu thế trong Top 10 với 4 đại diện, tiếp đó là ngân hàng (3 đại diện).

Tuy vậy, nhìn chung trong Top 30, ngoại trừ số ít các trường hợp có tăng trưởng tài sản như ông Phạm Nhật Vượng hay Nguyễn Đăng Quang, hầu hết các gia đình chứng khoán đều bị hao hụt tài sản trong năm qua, chủ yếu do giảm giá cổ phiếu. Gia đình đứng ở vị trí thứ 30 năm nay có tài sản trên 181 tỷ đồng trong khi con số này của danh sách năm 2010 là gân 393 tỷ đồng.

Với hệ thống dữ liệu đa dạng, công phu trong suốt 6 năm, danh sách 30 gia đình giàu nhất trên sàn chứng khoán 2011 tiếp tục được VnExpress.net xây dựng và gửi tới bạn đọc trên cơ sở tổng hợp số liệu, thông tin công bố của 723 doanh nghiệp niêm yết tại 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp VnExpress.net nhận được sự hỗ trợ từ đối tác cung cấp dữ liệu là Công ty chứng khoán VNDIRECT.


Theo vnexpress.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN