16 dự án điện gió xây dựng tại huyện miền núi Hướng Hóa đã vận hành thương mại

Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 16/18 dự án điện gió xây dựng tại huyện miền núi Hướng Hóa đã được công nhận vận hành thương mại (COD), được hưởng giá FIT từ ngày 1/11/2021.

Clip dự án điện gió xây dựng tại huyện miền núi Hướng Hóa:

Theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, trong 29 dự án điện gió được UBND tỉnh Quảng Tri chấp thuận chủ trương đầu tư, có 18 dự án điện gió đã triển khai đầu tư, xây dựng tại huyện miền núi Hướng Hóa.

Tháng 9/2021, căn cứ vào tiến độ, sự nỗ lực của nhà đầu tư và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị nhận định, 18 dự án điện gió sẽ kịp vận hành thương mại. Tuy nhiên, vì một số lý do, 2 dự án chưa kịp vận hành. Còn lại 16 dự án với công suất 615,9MW/632,2MW đã được công nhận COD trước ngày 1/11.

Cũng theo ông Lê Tiến Dũng, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Trị mỗi năm khoảng 40.000 tỉ đồng, bây giờ có thêm các dự án điện gió được công nhận COD, mỗi năm Quảng Trị tăng thêm khoảng 5.000-7.000 tỉ đồng. Với mỗi MW đóng góp ngân sách cho địa phương khoảng 400-500 triệu đồng, thì đây là một nguồn thu lớn.

Một số hình ảnh về điện gió trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị):

Chú thích ảnh
Hiện nay trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa đã có 16 dự án điện gió được xây dựng và vận hành thương mại.
Chú thích ảnh
Mỗi trụ điện gió cao từ 115-120m, để lắp tua bin và các cánh quạt, phải dùng cần cẩu cao 126m.
Chú thích ảnh
Hiện tại, các dự án điện gió ở huyện miền núi Hướng Hóa đã được công nhận vận hành thương mại (COD), được hưởng giá FIT từ ngày 1/11/2021.
Chú thích ảnh
Khi các dự án này hoà lưới điện, sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
 Việc phát triển các dự án điện gió ở miền tây Quảng Trị là chủ trương đúng, đưa lại lợi ích về kinh tế. 
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, việc ồ ạt triển khai hàng chục dự án ở các vùng đồi núi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở. 
Chú thích ảnh
Vì vậy, tỉnh Quảng Trị cần cân nhắc tiếp tục cấp phép chủ trương cho các dự án điện gió mới để đánh giá tổng thể và tác động môi trường.
Chú thích ảnh
16 nhà máy điện gió ở Quảng Trị kịp hưởng giá FIT bao gồm: Hướng Tân, Tân Linh, Liên Lập, Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3, Hướng Linh 7, Hướng Linh 8, Amaccao Quảng Trị 1, Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3, Tài Tâm, Hoàng Hải, Phong Huy, Phong Liệu, Phong Nguyên.

 

Tin, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức
Nhà máy điện gió đầu tiên tại Bến Tre đi vào hoạt động
Nhà máy điện gió đầu tiên tại Bến Tre đi vào hoạt động

Ngày 28/11, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Bến Tre tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại tỉnh Bến Tre với công suất 30MW.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN