Tạo chuyển biến trong ngư dân về khai thác biển

Tỉnh Cà Mau đang quyết tâm và hướng đến ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển của tỉnh; chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân tỉnh Cà Mau khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, khu vực và hội nhập quốc tế.

Chú thích ảnh
Các ghe tàu neo đậu tại cửa biển sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). 

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, tỉnh Cà Mau xác định tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật chống khai thác IUU và những nỗ lực, kết quả thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua, các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 đến cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng hình thức phù hợp.

Đặc biệt, tỉnh Cà Mau tập trung nêu gương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; phê phán các hành vi vi phạm quy định chống khai thác IUU, các vụ việc vi phạm bị truy tố, xét xử, xử phạt vi phạm hành chính. Vận động ngư dân tự nguyện thực hiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng, mua bán tàu cá đúng quy định nhằm bảo vệ lợi ích của chủ tàu, ngư dân trong trường hợp tàu cá vi phạm khi hoạt động khai thác thủy sản.

Cùng đó, Cà Mau cũng tích cực tuyên truyền, vận động tại cơ sở để kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, nhằm ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân có ý định vi phạm, đặc biệt là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Hiện Cà Mau có hơn 5.200 tàu khai thác thủy sản, trong đó gần 1.900 tàu có chiều dài trên 15 m; hiện 100% tàu đã lắp đặt thiết bị VMS. Tỉnh hiện có 6 cảng cá và 5 khu neo đậu tránh trú bão; trong đó, có 4 cảng cá loại II (Cà Mau, Sông Đốc, Rạch Gốc, Gành Hào) và 2 cảng cá loại III (Cái Đôi Vàm, Hố Gùi). Cảng cá Sông Đốc, Rạch Gốc và Gành Hào đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố là cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Chú thích ảnh
Với ngư trường rộng, nguồn lợi thủy hải sản phong phú, Cà Mau luôn có đội tàu đánh bắt thủy hải sản tập trung đông đúc. 

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), một trong những địa phương có lượng tàu cá lớn của tỉnh, công tác tuyên truyền phòng, chống IUU luôn được các cấp chính quyền quan tâm và tăng cường; từ đó, góp phần thay đổi nhận thức của ngư dân trong quá trình khai thác biển.

Theo ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, trên địa bàn xã Sông Đốc có 1.134 tàu (trong đó: tàu nhỏ từ 6 m đến dưới 12 m có 82 tàu; tàu có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m có 367 tàu; tàu có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m có 621 tàu; trên 24 m có 64 tàu), đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được 685/685 tàu, đạt 100%, với khoảng 8.100 thuyền viên khai thác hải sản trên biển. Ngoài ra, có khoảng 200 phương tiện lớn nhỏ từ các tỉnh khác đến địa bàn lưu trú khai thác hải sản như: Bến Tre, An Giang...

Ngư dân Trương Văn Nghĩa ở xã Sông Đốc cho biết, nhận thức của ngư dân bây giờ thay đổi rất lớn, ai nấy cũng hiểu được trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống IUU. Trước khi ra khơi đánh bắt thủy hải sản, các tàu thuyền đều lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình, chủ động ghi chép nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và vùng hoạt động đúng quy định. Mỗi khi xuất bến ra khơi đánh bắt, lực lượng Biên phòng luôn kiểm tra từng tàu cá. Các phương tiện khi làm thủ tục xuất nhập cảng phải bảo đảm đúng quy định. Đối với các phương tiện không bảo đảm, lực lượng chức năng kiên quyết không cho phương tiện ra khơi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cũng thông tin thêm, trong công tác quản lý đội tàu, các ngành chức năng của tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn, bảo đảm nắm chắc thực trạng (số lượng tàu; tàu cá đã hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh; tàu cá chưa lắp thiết bị VMS...).

Tỉnh Cà Mau kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để theo quy định đối với tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản; hướng dẫn chủ tàu thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm tàu cá và xử lý nghiêm các trường hợp chủ tàu cố tình không thực hiện theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Cửa biển sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) luôn nhộn nhịp ghe tàu ra vào. 

Để việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả cao nhất, tỉnh Cà Mau cập nhật danh sách các tàu cá đã xóa đăng ký từ năm 2020 đến nay vào các cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực hiện rà soát, truy vết để có kết quả đến cùng.

Theo đó, Cà Mau sẽ xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, chuyển nhượng không thực hiện sang tên đổi chủ theo quy định; yêu cầu các tàu cá đã đăng ký viết biển số, đánh dấu tàu cá đúng quy định; quản lý chặt chẽ toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nắm chắc thực trạng; niêm yết công khai danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại địa phương.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cũng tăng cường phối hợp để công tác quản lý lao động trên tàu cá đạt hiệu quả cao nhất nhằm hạn chế các vụ việc thuyền viên mất tích, rời bỏ tàu khi hoạt động trên biển.

Trong công tác theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá, UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức trực ban 24/7 và khai thác các chức năng của hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá; giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động gần ranh giới, vượt ranh giới trên biển, mất tín hiệu kết nối; tiến hành xác minh, xử phạt theo đúng quy định đối với các vụ việc vi phạm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, xác định ngành khai thác thủy sản có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác luôn được tỉnh xác định là hướng đi trọng tâm để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống IUU. Cà Mau thực hiện nghiêm việc kiểm tra và xử lý nghiêm tàu cá bốc dỡ sản phẩm tại các điểm bốc dỡ sản phẩm thủy sản không đúng quy định; thông báo công khai các điểm bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác trái phép.

Bài và ảnh: Chanh Đa (TTXVN)
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: An Giang thiết lập lộ trình nghiêm ngặt
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: An Giang thiết lập lộ trình nghiêm ngặt

Tỉnh An Giang thiết lập lộ trình nghiêm ngặt với kế hoạch cụ thể, huy động mọi nguồn lực thực hiện để sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN