Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về đợt cao điểm chống khai thác IUU, công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc, báo cáo rõ những vấn đề đã tham gia giải trình; đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những khuyến nghị Đoàn Thanh tra EC đã chỉ ra, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao nhất, tập trung cao độ khắc phục các khuyến nghị trước khi đoàn EC sang làm việc lần thứ 5.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền các địa phương ven biển trong đấu tranh chống khai thác IUU và làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5.
Nổi bật là đã tuyên truyền cho 1.553 phương tiện tàu cá với 8.218 ngư dân tại khu neo đậu; phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho 9.280 cán bộ, nhân dân, ngư dân; triển khai trên 90 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các khu vực biển trọng điểm, nhất là vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia; kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 127 vụ với 127 tàu, tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng; tuyên truyền nhắc nhở cho 1.964 lượt tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình; kiểm tra bắt giữ, điều tra, xác minh, xử lý 22 vụ với 23 tàu có hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác IUU...
Quang cảnh Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và ngư dân. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC.
Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để và yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU; tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 6.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, kiên quyết không để phát sinh, tái diễn vi phạm, ảnh hưởng đến kết quả chung, góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC cho ngành thủy sản Việt Nam.