Đồn Biên phòng Đảo Trần tuyên truyền chống khai thác IUU

Ngày 17/5, Đồn Biên phòng Đảo Trần đóng quân trên địa bàn xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết đang tiến hành đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảo Trần tuyên truyền và vận động các thuyền viên chấp hành quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản. Ảnh: TTXVN phát

Theo Trung tá Nguyễn Viết Doan, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đảo Trần, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã tổ chức 8 tổ/48 lượt cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền các quy định cấm trong khai thác hải sản (IUU), các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam, hướng dẫn cho 125 chủ phương tiện viết cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản; tặng 367 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản trên biển.

Trong ngày 16/5/2023, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam; các quy định cấm trong khai thác thủy sản; hướng dẫn các chủ tàu viết cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài và tặng 125 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản trên biển trong phạm vi lãnh hải đơn vị quản lý.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảo Trần tuyên truyền, vận động các chủ tàu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: TTXVN phát

Ngư dân Bùi Đình Lự (sinh năm 1975, trú tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên là thuyền trưởng tàu QN 90535-TS) chia sẻ, khi đánh bắt hải sản trên vùng biển do Đồn Biên phòng Đảo Trần quản lý, anh và các tàu khác được các cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền các quy định, trong đó đặc biệt là về không khai thác vùng biển nước ngoài. Anh cam kết không vi phạm vùng biển khai thác; thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không sử dụng ngư cụ bị cấm trong đánh bắt…để góp phần nhanh chóng gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảo Trần tặng 125 cờ cho các ngư dân khai thác trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, trong quá trình tuyên truyền, vận động ngư dân, Đồn Biên phòng Đảo Trần cung cấp số điện thoại của Chỉ huy đơn vị cho ngư dân để thông tin khi gặp nạn hay phát hiện các hoạt động làm ăn bất hợp pháp trên biển. Trong quý I/2023, đơn vị đã cứu nạn, cứu hộ hai tàu cá gặp nạn, đưa vào bờ an toàn; phát hiện, bắt giữ 12 vụ cùng 14 phương tiện với 45 đối tượng vi phạm các quy định khai thác thủy sản trên biển; xử phạt 13 đối tượng với 200 triệu đồng; hàng hóa bán phát mại 88 triệu đồng...

Thanh Vân (TTXVN)
Đà Nẵng tăng cường giám sát đơn vị thực hiện phòng, chống khai thác IUU
Đà Nẵng tăng cường giám sát đơn vị thực hiện phòng, chống khai thác IUU

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN