Nga chế tạo robot diệt khủng bố

Ngày 18/5, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết các chuyên gia nước này đang chế tạo loại robot đặc biệt có thể "nhìn thấy" bọn khủng bố xuyên qua những chướng ngại vật khác nhau và hạ gục chúng ở khoảng cách rất xa, song không làm phương hại đến con tin.

Robot chống khủng bố của Nga. Ảnh Ria Novosti


Theo ông Rogozin, loại robot này cho phép giảm tối thiểu số lượng thương vong trong các vụ chống khủng bố, đồng thời, vô hiệu hóa kẻ khủng bố.

Ngoài ra, loại robot đặc biệt còn có khả năng tham gia vào việc di tản binh sĩ và người dân bị thương ra khỏi hiện trường vụ tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, ông Rogozin không tiết lộ các chi tiết kỹ thuật và ngoại hình loại robot mới này, cũng như đơn vị đang chế tạo và thời điểm bắt đầu trang bị loại robot đặc biệt này cho các cơ quan sức mạnh của Nga.


TTXVN/Tin tức
Robot 'ruồi' thực hiện chuyến bay đầu tiên
Robot 'ruồi' thực hiện chuyến bay đầu tiên

Các nhà khoa học của trường đại học Harvard đã tạo ra một mẫu robot bay nhỏ theo mô hình của một chú ruồi. Đây là loại robot bay nhỏ nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN