Ngôi sao này quay quanh hố đen siêu khối lượng ở trung tâm thiên hà với vận tốc khoảng 25.000 km/giây, tức gần 100.000 lần tốc độ của một máy bay thương mại.
Hình ảnh đầu tiên của hố đen siêu lớn tại khu vực Sagittarius A* ở trung tâm của Dải Ngân hà được công bố ngày 12/5/2022. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Ngôi sao được phát hiện trong dữ liệu do Kính thiên văn Rất lớn (VLT) của Đài quan sát Nam bán cầu châu Âu (ESO), đặt tại sa mạc Atacama của Chile, thu thập. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, ngôi sao hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh hố đen trong 8,7 năm. Đây cũng là ngôi sao được phát hiện ở gần hố đen trung tâm Dải Ngân hà nhất, với khoảng cách chỉ bằng khoảng 1/10 so với ngôi sao từng giữ kỷ lục trước đó.
Nhà thiên văn Stefan Gillessen thuộc Viện Vật lý ngoài Trái Đất Max Planck (Đức) nhận định đây là một ngôi sao có tốc độ đặc biệt lớn. Theo các nhà khoa học, lực hấp dẫn cực mạnh của hố đen giúp ngôi sao đạt vận tốc rất cao khi chuyển động trên quỹ đạo mà không bị hút vào hố đen.
Hiện có hàng trăm ngôi sao được cho là đang quay quanh hố đen siêu khối lượng ở trung tâm Dải Ngân hà, nhưng mới chỉ có quỹ đạo của khoảng 50 ngôi sao được lập bản đồ chi tiết. Do nằm gần hố đen hơn nhiều so với các ngôi sao từng được phát hiện trước đây, ngôi sao mới còn chịu ảnh hưởng rõ rệt từ chuyển động quay của hố đen.
Việc nghiên cứu những ngôi sao chuyển động trên các quỹ đạo cực gần hố đen có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu những đặc tính khó quan sát của hố đen, trong đó có tốc độ quay. Các kính thiên văn ngày càng hiện đại cũng cho phép phát hiện những ngôi sao mờ hơn trước đây chưa được quan sát, qua đó mở ra khả năng tìm thấy những ngôi sao có tốc độ chuyển động còn lớn hơn trong tương lai.