Nam giới sai phạm nhiều hơn nữ giới

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học, nam giới có xu hướng phạm phải những hành vi sai trái nhiều hơn phụ nữ. Đây là kết luận của một nhóm nhà khoa học Mỹ sau khi nghiên cứu các số liệu liên quan trong gần 18 năm qua.

 

Kết luận được đăng tải trên tạp chí trực tuyến của Hiệp hội Vi Sinh (Mỹ) số ra ngày 22/1.

 

Các hành vi sai trái thường phạm phải là làm giả tài liệu hoặc đạo văn. Nhà khoa học Joan Bennett thuộc trường Đại học Rutgers đã cùng hai đồng nghiệp là Ferric Fang thuộc trường Đại học Washington và Arturo Casadevall của trường Đại học Y Albert Einstein, đã xem xét kỹ các dữ liệu từ Văn phòng Nghiên cứu tính trung thực - một tổ chức của Mỹ chuyên điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái trong các nghiên cứu khoa học.

 

Họ nhận thấy từ năm 1994 đến nay, trong số 227 đối tượng bị xử phạt vì có vi phạm trong nghiên cứu khoa học, nam giới chiếm tới 66%. Ngay cả khi nam giới chiếm khoảng 70% số giảng viên các ngành khoa học đời sống thì có tới 88% số giảng viên nam này từng phạm phải những hành vi sai trái nói trên.

 

Ông Joan Bennett  cho biết: "Không chỉ những người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm sai phạm mà ngay cả những người trưởng thành và có thâm niên trong nghề cũng mắc phải". Còn nhà nghiên cứu Casadevall thì nói: "Khi nhìn vào các con số, bạn sẽ thấy tình trạng có hành vi sai trái trong nghiên cứu khoa học xảy ra trong gần như toàn ngành khoa học".

 

Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ vi phạm trong nghiên cứu khoa học ở các giảng viên là 32%, ở công chức là 28%, trong khi ở sinh viên là 16% và giới nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là 25%. Tuy nhiên, chỉ 40% tổng số các trường hợp bị xử phạt.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN