Hóa ra loài người nói cùng một ngôn ngữ

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tất cả nhân loại nói cùng một ngôn ngữ vì nhiều ngôn ngữ trên thế giới có các tính chất chung giống nhau.

Đó là kết luận của một nhóm các nhà ngôn ngữ học quốc tế và các nhà khoa học máy tính từ Hoa Kỳ, Argentina, Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ, sau khi phân tích trên 40-100 từ cơ sở của 700 ngôn ngữ (62% của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới), theo tờ Telegraph. Các phân tích cho thấy rằng đối với các từ cơ bản, bất kể nguồn gốc và nơi cư trú của mình, con người đều lựa chọn các âm thanh tương tự.

Trước đây người ta nghĩ rằng âm thanh của các từ phụ thuộc vào đặc điểm phát âm và từ nguyên học của từ. Các nhà khoa học không thể giải thích tại sao người ta chọn những âm thanh tương tự dành cho các từ cơ bản. Có lẽ, điều này là do thực tế rằng những âm thanh này giúp người ta học nói khi còn là đứa trẻ. "Vấn đề này sẽ là chìa khóa cho các nghiên cứu trong tương lai", một trong những tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Morten Christiansen cho biết.

Theo Sputnik
Tiếng Anh không còn là ngôn ngữ chính thức của EU
Tiếng Anh không còn là ngôn ngữ chính thức của EU

Sau khi Anh rời bỏ Liên minh châu Âu (EU), tiếng Anh sẽ không còn là ngôn ngữ chính thức của EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN