Một thử nghiệm cấy ghép não nhằm điều trị nghiện ma túy tại Trung Quốc đang làm dấy lên tranh cãi lớn sau khi nhiều bệnh nhân phản ánh các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm thôi thúc tình dục mất kiểm soát, nghiện cờ bạc và những thay đổi hành vi khiến cuộc sống của họ đảo lộn.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, robot SwabBot do Singapore chế tạo đã được đưa vào sử dụng lấy mẫu dịch nhầy ở mũi để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Công ty viễn thông KT Corp của Hàn Quốc ngày 17/9 cho biết đã ký một thỏa thuận với đơn vị viễn thông của công ty Internet Kakao Corp để phát triển một robot đồng hành hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ trẻ em và người già.
Thành phố thông minh sẽ giải quyết mọi vấn đề mà đại dịch gây ra – đặc biệt là đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và năng lượng nếu thành phố phải áp dụng lệnh phong tỏa.
Do những hạn chế của các loại pin đang được dùng cho thiết bị điện tử đeo hoặc mang trên người, các nhà khoa học đang nghiên cứu phương thức chuyển hóa mồ hôi tiết ra từ cơ thể người thành một loại nhiên liệu sinh học.
Các nhà khoa học Australia đã phát triển một công cụ mới giúp tháo gỡ vấn đề đột biến gene ở virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Vấn đề này vốn bị cho là có thể vô hiệu hóa những loại vaccine phòng bệnh tiềm năng.
Các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiến hành cho bay thử nghiệm máy bay hình chữ V Flying-V với kích thước mô hình.
Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn lời Phó Thị trưởng Moskva, bà Anastasia Rakova, ngày 4/9 cho biết một số phòng khám ngoại trú ở thủ đô Moskva đã nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên.
Con tàu vũ trụ của Trung Quốc sẽ quay trở lại Trái Đất sau khi tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên quỹ đạo.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm ra cách thức mới để xử lý các tổn thương ở dạ dày bằng cách sử dụng robot siêu nhỏ có thể thực hiện in 3D sinh học (bioprinting), tức là phương pháp sử dụng in 3D và kỹ thuật khác để chế tạo các bộ phận y sinh mô phỏng tối đa các đặc điểm mô tự nhiên.
Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp đã bày tỏ tin tưởng vào triển vọng của các loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hãng đang phát triển, trong bối cảnh các cuộc thử nghiệm lâm sàng chuẩn bị khởi động.
Nga đã ra mắt một thiết bị được cho có khả năng phát hiện và phân tích những mầm bệnh trong không khí như vi khuẩn, chất độc và virus, bao gồm cả virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Một chất hóa học chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp có trong thuốc xịt côn trùng có thể tiêu diệt virus SAS-CoV-2. Đây là kết quả nghiên cứu của Phòng thí nghiệm quốc phòng Anh công bố ngày 26/8.
Hãng sản xuất thiết bị gia dụng LG Electronics Inc. của Hàn Quốc 27/8 đã cho ra mắt bộ lọc không khí có tên LG PuriCare Wearable Air Purifier (PWAP), cho phép người dùng đeo được trên mặt như một chiếc khẩu trang thông thường.
Nhằm xóa tan nghi ngờ của giới y khoa quốc tế về việc rút ngắn thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19, Thị trưởng Moskva cho biết nghiên cứu hậu cấp phép của vaccine Sputnik-V sẽ kéo dài trong 6 tháng, với khoảng 40.000 tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.
Ngày 26/8, các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng khí ozone ở nồng độ thấp có thể vô hiệu hóa các phân tử của virus corona, qua đó mở ra một giải pháp tiềm năng để các bệnh viện khử trùng các phòng khám và khu vực chờ.
Trung Quốc đã cấp phép tiến hành thử nghiệm trên người đối với một loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được sản xuất từ tế bào côn trùng.
Một tiểu hành tinh được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11/2018 rất có thể bay vào bầu khí quyển Trái Đất vào ngày 2/11 tới.
Ngày 21/8, trường Đại học La Plata của Argentina thông báo, một nhóm các nhà khoa học nước này đã xác định được cơ chế mà virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có khả năng né tránh phản ứng miễn dịch bẩm sinh ở người.
Ngày 21/8, cơ quan chức năng Nga đã cấp phép cho hãng dược phẩm liên danh của Anh - Thụy Điển AstraZeneca tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm AZD1222 - vaccine được kỳ vọng có khả năng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ông Võ Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bến Tre cho biết, nhằm ngăn chặn gây hại, phát triển ra diện rộng của loài sâu mới trên cây dừa, tỉnh Bến Tre tổ chức phun thuốc bảo vệ thực vật bằng phương tiện bay không người lái (drone) cho hơn 30 ha dừa tại xã Phú Long, huyện Bình Đại, Bến Tre.