Volkswagen thu hồi gần 91.000 xe tại Nhật

Tập đoàn xe hơi lớn nhất của Đức Volkswagen ngày 8/5 đã quyết định thu hồi gần 91.000 xe vận tải trên thị trường Nhật Bản do lo ngại lỗi hộp số.

Trước đó, vào tháng 3/2013, Volkswagen đã tiến hành thu hồi 384.000 chiếc xe cũng do lỗi hộp số trên thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ xe lớn nhất của tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen.

Theo đại diện tập đoàn Volkswagen tại Wolfsburg (Đức), lỗi hộp số thường gặp ở tất cả các nước châu Á, những nước có khí hậu ẩm ướt, cùng với tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các thành phố lớn làm cho "tuổi thọ" của hộp số không cao.

Tập đoàn Volkswagen là một trong những hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới với 48 công ty sản xuất trên toàn cầu và 550.000 công nhân.

Mỗi ngày, tập đoàn "xuất xưởng" gần 26.000 chiếc xe. Những công ty con của hãng bao gồm thương hiệu nổi tiếng như Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Bugatti và Lamborghini.


TTXVN/ Tin tức
Thu hồi 3.500 xe Mercedes do lỗi túi khí
Thu hồi 3.500 xe Mercedes do lỗi túi khí

Tập đoàn chế tạo ô tô nổi tiếng Daimler AG của Đức đã quyết định thu hồi 3.500 chiếc xe Mercedes-Benz Citan trong tổng số 10.000 chiếc đã được bán ra trên thị trường châu Âu để thay túi khí an toàn bên hông của loại xe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN