BMW thu hồi 750.000 xe sang

Nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức BMW ngày 18/2 đã thông báo thu hồi tổng cộng 750.000 xe tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và Nam Phi để sửa chữa hệ thống cấp điện.

Những khiếm khuyết này đã được phát hiện hôm 17/2 tại thị trường Bắc Mỹ.

Mẫu xe BMW Z4. Ảnh: Internet.


Các dòng xe thu hồi đợt này gồm mẫu xe thể thao Z4, dòng crossover  X1 (xe thể thao đa chức năng SUV chế tạo trên khung gầm sedan), cũng như các dòng xe 1-Series và 3-Series sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3/2007 tới tháng 7/2010.

Theo BMW, những trục trặc trong hệ thống đánh lửa có thể khiến động cơ xe đột ngột ngừng hoạt động. Tuy nhiên, các xe của BMW bán tại thị trường châu Âu không gặp phải những khiến khuyết này. Chủ sở hữu những xe trên có thể đưa xe tới các trung tâm dịch vụ của BMW để sửa chữa miễn phí từ tháng 3.

Đây là đợt thu hồi xe thứ 2 để sửa chữa của BMW trong vài ngày qua. Ngày 15/2, BMW thông báo quyết định thu hồi trên toàn thế giới 60.000 xe thuộc dòng SUV X5 do nguy cơ rò rỉ dầu có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành của phanh.

Khoảng một năm trước, BMW cũng đã phải thu hồi 1,3 triệu xe do những trục trặc của hệ thống điện.


TTXVN/Tin tức

BMW và Audi: 2 thương hiệu xe hơi đắt khách 2012
BMW và Audi: 2 thương hiệu xe hơi đắt khách 2012

Bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu trong bối cảnh chung của một nền kinh tế thế giới khá ảm đạm, năm 2012 vẫn là một năm "ăn nên làm ra" đối với BMW và Audi - hai hãng chế tạo ôtô hàng đầu của Đức - với những mức tăng đầy ấn tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN