Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác an ninh năng lượng ở lưu vực sông Mekong

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 16/10, Diễn đàn kết nối lưu vực sông Mekong - Indonesia lần thứ 2 do Bộ Ngoại giao Indonesia tổ chức đã diễn ra ở thành phố Tangerang, tỉnh Banten.

Chú thích ảnh
Diễn đàn kết nối lưu vực sông Mekong - Indonesia lần thứ 2, với chủ đề: “Hợp tác an ninh năng lượng trong khu vực". 

Diễn đàn là một nền tảng quan trọng để Indonesia tăng cường hợp tác an ninh năng lượng với các khu vực công và tư trong khu vực Mekong, và được kỳ vọng  đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong hợp tác về tài chính và công nghệ năng lượng xanh ở khu vực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Arif Havas Oegroseno, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tài trợ sáng tạo và hợp tác trong tăng cường an ninh năng lượng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Đông Nam Á, đặc biệt là lưu vực sông Mekong. Thứ trưởng cho biết Indonesia cần khoảng 285 tỷ USD vào năm 2030 để giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong khi ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 18%. Vì vậy, nước này đã thiết lập các cơ chế tài chính để đáp ứng nhu cầu trên, trong đó có việc phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu SDG (cho các dự án liên quan đến việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc) và trái phiếu rạn san hô. Bên cạnh đó, việc làm chủ công nghệ năng lượng tái tạo cũng là một thách thức với Indonesia.

Phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn có sự tham gia của đại diện từ Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRCS), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng châu Á - Thái Bình Dương (APERC), tập trung vào các vấn đề liên quan đến tương lai của hợp tác an ninh năng lượng ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, phiên tọa đàm kinh doanh về an ninh năng lượng là cơ hội kết nối các bên liên quan từ Indonesia và các nước trong lưu vực sông Mekong trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác thiết thực. Các doanh nghiệp và tổ chức đến từ Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phát triển, quản trị và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí - đại diện cho Đại học Cần Thơ và CT Group - chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các trường đại học cũng như doanh nghiệp trong đảm bảo liên kết “ba nhà” về thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững ở Việt Nam cũng như ở toàn bộ lưu vực sông Mekong. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí cho rằng cần có sự gắn kết trong phát triển của Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các nước lưu vực sông Mekong.

Về phần mình, bà Eniya Listiani Dewi - Tổng Cục trưởng Năng lượng mới, Năng lượng tái tạo, Năng lượng bảo tồn thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia - nhấn mạnh các nước trong khu vực có thể hợp tác và trao đổi các sản phẩm năng lượng, không chỉ là hàng hóa mà còn cả các dịch vụ và chuyên môn. Đây là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Indonesia với các nước lưu vực sông Mekong.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên (TTXVN)
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Canada cam kết hợp tác bảo tồn lưu vực sông Mekong
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Canada cam kết hợp tác bảo tồn lưu vực sông Mekong

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong một sự kiện mang tính bước ngoặt cho quan hệ hợp tác Mekong, ngày 11/10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm chính thức đến Trụ sở Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, trở thành người đứng đầu chính phủ đầu tiên của một Đối tác phát triển của MRC đến thăm Ủy hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN