Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đôi Thiên Hội-6 phục vụ viễn thám

Vào lúc 6h41 ngày 10/3 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh đôi Thiên Hội-6 (Tianhui-6) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh đôi Thiên Hội-6 rời bệ phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 10/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Vệ tinh đôi, gồm Thiên Hội-6A và Thiên Hội-6B, được phóng bằng tên lửa Trường Chinh-4C, đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch. Những vệ tinh này sẽ được sử dụng để lập bản đồ địa lý, khảo sát tài nguyên đất và nghiên cứu thử nghiệm khoa học cùng các nhiệm vụ khác.    

Đây là nhiệm vụ thứ 465 của các loại tên lửa đẩy Trường Chinh.

Hải Yến   (TTXVN)
Trung Quốc tiết lộ kế hoạch đối phó vệ tinh Starlink của tỷ phú công nghệ Elon Musk
Trung Quốc tiết lộ kế hoạch đối phó vệ tinh Starlink của tỷ phú công nghệ Elon Musk

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang chuẩn bị phóng gần 13.000 vệ tinh vào quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất như một phần kế hoạch thu gọn và có khả năng giám sát mạng Starlink của nhà tỷ phú Elon Musk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN