Trung Quốc phóng 3 vệ tinh thế hệ mới vào vũ trụ

Theo Tân Hoa Xã, ngày 9/1, Trung Quốc đã phóng thành công 3 vệ tinh thế hệ mới vào không gian từ trạm phóng tàu vũ trụ Văn Xương (Wenchang) ở tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã đưa vệ tinh Dao Cảm-36 lên không gian ngày 15/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Một tên lửa đẩy Trường Chinh-7 phiên bản sửa đổi đã phóng các vệ tinh Thực tiễn-23 (Shijian-23), Thập Yển-22A (Shiyan-22A) và Thập Yển-22B (Shiyan-22B) vào lúc 6h sáng 9/1 (giờ Bắc Kinh) và đi vào quỹ đạo thành công theo dự kiến.

Vệ tinh Thực tiễn-23 chủ yếu được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học và kiểm chứng kỹ thuật, trong khi các vệ tinh Thập Yển-22A và Thập Yển-22B phục vụ các thử nghiệm công nghệ mới như giám sát môi trường không gian trên quỹ đạo.

Đây là vụ phóng thứ 459 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.

Trần Quyên (TTXVN)
Israel phóng vệ tinh siêu nhỏ thứ 3 vào không gian
Israel phóng vệ tinh siêu nhỏ thứ 3 vào không gian

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv (TAU) ngày 4/1 thông báo vừa phóng thành công một vệ tinh siêu nhỏ vào không gian, tạo một bước đột phá trong công nghệ truyền dẫn thông tin quang học và lượng tử giữa không gian và Trái Đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN