Trung Quốc phóng module thí nghiệm Mộng Thiên

Trung Quốc ngày 31/10 đã phóng module thí nghiệm Mộng Thiên lên quỹ đạo, qua đó đưa việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này đi vào giai đoạn hoàn tất. 

Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo module thí nghiệm Vấn Thiên rời bệ phóng tại bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 24/7/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết tên lửa đẩy Trường Chinh 5B Y4, mang theo module Mộng Thiên, đã được phóng lên vũ trụ từ bãi phóng Văn Xương, trên bờ biển đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. 

Module Mộng Thiên sẽ được ghép nối với 2 module đã được đưa lên quỹ đạo trước đó ở độ cao 400 km, tạo thành trạm vũ trụ Thiên Cung có cấu trúc hình chữ T, theo đó module chính Thiên Hòa ở giữa, cùng module Vấn Thiên và Mộng Thiên ở hai bên.  Moduel Mộng Thiên sẽ phục vụ nghiên cứu khoa học vi trọng lực, trang bị nhiều cabin thí nghiệm đa ngành như vật lý chất lưu, khoa học vật liệu, khoa học động cơ đốt, vật lý cơ bản và thí nghiệm công nghệ hàng không vũ trụ.

Thúc Anh  (TTXVN)
Trung Quốc phóng module thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ Thiên Cung
Trung Quốc phóng module thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ Thiên Cung

Trung Quốc ngày 24/7 đã phóng thành công module Vấn Thiên - là module thứ 2 trong số 3 module của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN