Trung Quốc bí mật thử tên lửa chiến lược mới

Theo trang mạng Defenceone ngày 19/12, Trung Quốc được cho là đã tiến hành bắn thử tên lửa chiến lược mới, có thể mang cùng lúc nhiều đầu đạn của nước này hồi tuần trước.

Tên lửa Đông Phong 21 của Trung Quốc. Ảnh: Defenceone


Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 41 (DF-41) được phóng thử nghiệm vào thứ sáu, 13/12 tại khu Tổ hợp Wuzhai thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Rất ít thông tin được tiết lộ về vụ thử nghiệm trên, mặc dù nó được cho là đã được bắn thử lần đầu tiên vào tháng 7/2012. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 12.000km và được thiết kế mang nhiều đầu đạn hạt nhân tấn công các mục tiêu độc lập, tờ "Free Beacon" của Mỹ ngày 17/12 cho biết.

Larry Wortzel, một chuyên gia trong lĩnh vực quân sự tại Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tăng cường củng cố lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược của mình thông qua việc phát triển tên lửa đạn đạo Đông Phong 41.

"Tên lửa này có thể được trang bị một động cơ hỗ trợ bắn ra từ ống phóng, khi đạt tới độ cao nhất định thì tên lửa tiếp tục khởi động động cơ chính để bay. Điều này cho phép nó có thể mang theo tới 10 đầu đạn hạt nhân độc lập", ông Wortzel nói.

Đông Phong DF-41 là tên lửa đẩy nhiên liệu rắn thế hệ thứ ba, có đường kính lớn hơn, dài hơn DF-31, có nghĩa là tải trọng đầu đạn và tầm bắn có tính răn đe hơn. Ngoài ra, DF-41 sử dụng xe TEL giống như tên lửa xuyên lục địa Topol-M của Nga làm xe phóng tên lửa, có tính linh hoạt tấn công hơn so với xe cơ động của DF-31.


CT (Theo Defenceone)
Trung Quốc giải thích vụ tàu chiến suýt đụng chiến hạm Mỹ
Trung Quốc giải thích vụ tàu chiến suýt đụng chiến hạm Mỹ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 18/12 khẳng định, trong cuộc “chạm trán” với tàu hải quân Mỹ USS Cowpens, tàu chiến Trung Quốc đã “tuân thủ quy trình ngoại giao”. Đây là xác nhận chính thức đầu tiên về điều mà quân đội Mỹ gọi là vụ suýt đụng nhau giữa tàu chiến hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN