Quang cảnh Hội thảo.
Ngày 27/11, Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) và Trung tâm Xúc tiến thương mại - đầu tư TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "Bán dẫn quốc tế 2025” đề tìm ra nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu - ứng dụng trong ngành vi mạch bán dẫn. Đây là hoạt động bên lề của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện cơ quan quản lý.
Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh kết nối giữa ba mũi nhọn: đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp để tập trung phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Mặt khác, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư, nhà nghiên cứu và cán bộ trình độ cao cho toàn chuỗi ngành bán dẫn, đáp ứng nhu cầu bùng nổ của ngành công nghiệp chiến lược này. Tuy nhiên, quá trình đào tạo nhân lực bán dẫn vẫn đối mặt nhiều khó khăn: hạ tầng và phòng thí nghiệm còn hạn chế; giảng viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn; chương trình đào tạo thiếu liên kết doanh nghiệp, khiến sinh viên khó tiếp cận công nghệ lõi và kỹ năng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường.
PGS.TS Phạm Tấn Thi, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đội ngũ kỹ sư vi mạch của Việt Nam mới đạt khoảng 5.600 người trong khi nhu cầu nhân lực mỗi năm cần tối thiểu 500 kỹ sư và tương lai có thể tăng lên 1.000 kỹ sư/năm. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có đủ năng lực thiết kế hoàn chỉnh một con chip còn rất thiếu, đặc biệt là lực lượng am hiểu thực tiễn sản xuất.
Ngoài ra, hoạt động chuyển giao nghiên cứu từ trường đại học sang doanh nghiệp còn hạn chế, thậm chí gần như không có doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế chip. Cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo còn thiếu, giảng viên ít có cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất thực tế khiến các chương trình đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp.
Robot thực hiện thao tác lắp đặt, di chuyển các bộ vi mạch tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
“Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cần thêm nhiều doanh nghiệp thiết kế và kiểm thử chip đầu tư vào thị trường; đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, giúp kỹ sư Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn, tiến tới khả năng thiết kế - thương mại hóa chip Made in Vietnam”, PGS.TS Phạm Tấn Thi cho biết.
Tương tự, PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban SHTP cho biết, ngành bán dẫn chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khi có sự hợp lực theo mô hình “3 nhà+”: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp cùng sự đồng hành của các nhà đầu tư quốc tế. Đây cũng được xem là nền tảng để SHTP tiếp tục phát triển thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu cả nước, đồng thời trở thành bệ phóng đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Theo ông Lê Quốc Cường, một khi Việt Nam xây dựng được mạng lưới hợp tác liên ngành, liên quốc gia sẽ giúp thúc đẩy hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đó góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ công nghiệp bán dẫn thế giới.