Tàu vũ trụ Trung Quốc kết thúc sứ mệnh thử nghiệm đến Mặt trăng

Ngày 1/11, Trung Quốc đã thành công trong sứ mệnh đầu tiên trên thế giới đến Mặt trăng và quay trở về trong khoảng 40 năm qua, trở thành quốc gia thứ 3 làm được điều này sau Liên Xô trước đây và Mỹ.


Các nhà nghiên cứu xem xét, chuẩn bị thu hồi modul tàu vũ trụ. Ảnh: THX/TTXVN.


Tàu vũ trụ thử nghiệm bay quanh quỹ đạo Mặt trăng, có tên gọi là Tiểu Phi, đã đáp xuống khu vực Dorbod (Siziwang) thuộc Khu tự trị Nội Mông vào sáng sớm 1/11. Tàu đã thử nghiệm các công nghệ sẽ được sử dụng trong sứ mệnh Hằng Nga 5, theo kế hoạch sẽ triển khai vào năm 2017, trong đó một tàu vũ trụ không người lái sẽ đáp xuống Mặt trăng, lấy mẫu đất và quay trở về Trái đất.

Tàu vũ trụ trên được phóng hôm 24/10, di chuyển 840.000 km trong sứ mệnh kéo dài 8 ngày. Tàu đã bay quanh vùng tối của Mặt trăng và chụp lại những bức ảnh đến khó tin về cả Trái đất và Mặt trăng. Quá trình quay trở về bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng 1/11 (giờ địa phương) khi thiết bị này tiếp cận Trái đất với vận tốc khoảng 11,2 km/giây.


T.N
Tàu vũ trụ bí mật X-37B của Mỹ trở về Trái đất
Tàu vũ trụ bí mật X-37B của Mỹ trở về Trái đất

Sau 22 tháng bay quanh quỹ đạo Trái đất làm nhiệm vụ bí mật, tàu vũ trụ X-37B không người lái của Không quân Mỹ cuối cùng đã trở về trái đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN