Sao Hỏa đến gần Trái Đất nhất trong 11 năm qua

Sao Hỏa có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, khi hành tinh đỏ này tiến gần tới Trái Đất nhất trong vòng 11 năm qua vào đêm 30/5 (theo giờ GMT).

Ảnh minh họa

Đây là thông tin được đưa ra bởi các các nhà thiên văn học quốc tế và những người đam mê thiên văn học ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại thời điểm xảy ra, hành tinh nhỏ thứ hai trong hệ Mặt Trời đi ngang qua và cách Trái Đất 76 triệu km. Theo các nhà khoa học, khoảng cách trên sẽ được giữ nguyên cho tới ngày 12/6.

Sự kiện này được gọi là "tiếp cận," khi Sao Hỏa và Trái Đất đến gần nhau nhất trong quỹ đạo của chúng xung quanh mặt trời. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sự tiếp cận kế tiếp sẽ xảy ra vào ngày 31/7/2018. Khi đó, Sao Hỏa sẽ cách Trái Đất khoảng 57 triệu km.

TTXVN/Tin Tức
Phát hiện oxy trên sao Hỏa
Phát hiện oxy trên sao Hỏa

Máy bay chở kính thiên văn hồng ngoại SOFIA của Cơ quan hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện nguyên tử oxy khi đi ngang qua tầng khí quyển quanh Hành tinh Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN