Nga phóng thành công 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

Sáng 25/12, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước này, mang theo bộ tăng tốc Briz KM cùng 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo.

Tên lửa Rokot rời bệ phóng.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Dmitry Zenin cho biết vào lúc 4h31 giờ Moskva (7h31 giờ Việt Nam) tên lửa đẩy mang theo 3 vệ tinh quân sự Nga đã rời bệ phóng số 3 của sân bay vũ trụ Plesetsk.

Theo đúng kế hoạch, đến 6h16, các vệ tinh vũ trụ đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo mục tiêu thành công. Theo đó, 3 vệ tinh này lần lượt nhận được số hiệu: Kosmos-2488, Kosmos-2489 và Kosmos-2490.

Tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 của Nga. Rokot được phóng lần đầu tiên từ sân bay vũ trụ Plesetsk vào ngày 16/5/2000. Đến nay, loại tên lửa này đã được phóng vào không gian 17 lần.


TTXVN/Tin tức

Nga thử thành công tên lửa xuyên lục địa RS-24 Yars
Nga thử thành công tên lửa xuyên lục địa RS-24 Yars

Ngày 24/12, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN