Mỹ 'bật đèn xanh' dự án điện hạt nhân đầu tiên sau 30 năm

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ cấp ngân sách cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại nước này trong vòng ba thập kỷ qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu ngày 19/2 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz trong cuộc họp báo tại Câu lạc bộ báo chí ở thủ đô Washington cho biết Nhà Trắng đã phê duyệt khoản bảo lãnh tín dụng 6,5 tỷ USD, trong tổng chi phí 8,3 tỷ USD, để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở địa hạt Waynesboro, bang Georgia.

Nhà máy điện hạt nhân H.B. Robinson ở South Carolina, Mỹ. Ảnh: National Geographic


Với 2 lò phản ứng, nhà máy điện hạt nhân mới này sẽ sản xuất ra một lượng điện đủ cung cấp cho gần 1,5 triệu hộ gia đình và đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng ở Mỹ kể từ năm 1996.

Theo Bộ trưởng Moniz, việc bảo lãnh tín dụng cho phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong gần ba thập kỷ qua là một phần trong chủ trương của chính quyền Obama phát triển các nguồn năng lượng sạch, độc lập về năng lượng nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ngoài việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chính quyền Obama cũng đẩy mạnh việc khai thác khí đốt, phát triển nhiên liệu sinh học, mở rộng nguồn điện Mặt Trời và phong điện.

Mỹ hiện có 65 nhà máy điện hạt nhân với tổng cộng 104 lò phản ứng đang hoạt động tại 31 bang, sản xuất ra một lượng diện chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện hàng năm của Mỹ. Việc cấp vốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân Vogtle được coi là sự mở đường cho việc xây dựng một loạt các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, an toàn hơn ở Mỹ sau nhiều thập kỷ tạm ngừng sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island ở bang Pennsylvania hồi năm 1979. Một số dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới hiện cũng đang được các cơ quan chức năng xem xét.


TTXVN/Tin tức
Trung tâm phát triển điện hạt nhân trong tương lai là châu Á
Trung tâm phát triển điện hạt nhân trong tương lai là châu Á

Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế. Điều này được thể hiện rõ bằng việc ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được bầu làm Chủ tịch hội đồng Thống đốc IAEA niên khóa 2013-2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN