Lộ bí mật Trung Quốc quyết mua bằng được Su-35 của Nga

Hợp đồng Trung Quốc đặt mua tiêm kích Su-35 do Nga chế tạo đã cơ bản hoàn tất. Trong giai đoạn 2015 – 2020, không quân Trung Quốc sẽ duy trì được ưu thế vượt trội về kĩ thuật trước Nhật Bản và Ấn Độ, nhờ có Su-35.

Tiêm kích Su-35 của Nga


Theo một bài viết trên trang Ifeng.com, ý định thực sự của Trung Quốc khi quyết mua bằng được Su-35 không phải là loại động cơ 117S hay radar mạng pha thụ động Ibris lắp trên Su-35, vì đây không phải là những sản phẩm tốt nhất cùng chủng loại của Nga hay các nước khác. Loại máy bay tàng hình T-50 mà Nga đang phát triển sẽ sử dụng động cơ 117 với lực đẩy lớn hơn, cùng với đó là loại radar mạng pha chủ động SH121 tân tiến hơn. Vì lẽ đó, điều Trung Quốc quan tâm nhất đối với Su-35 chính là loại tên lửa không đối không K-100, với tốc độ lớn hơn Mach 3 (hơn 3 lần tốc độ âm thanh), tầm bắn cực đại đạt 300km.

K-100 có thể được lắp thêm đầu đạn với radar dẫn đường chủ động, hoặc đầu đạn chống phóng xạ. Với loại vũ khí này, Su-35 sẽ nâng cao ưu thế vượt trội của không quân Trung Quốc ở Đông Á. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện hiệu quả tác chiến không quân khi tên lửa này được lắp đặt trên các máy bay mới thuộc thế hệ thứ 5 của Trung Quốc, như J-10 và J-20.


HT (Wordpress)
Trung Quốc mua Su-35 để kiểm soát biển Đông?
Trung Quốc mua Su-35 để kiểm soát biển Đông?

Theo một giám đốc điều hành cao cấp tại công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga), tập đoàn này sẽ ký hợp đồng bán máy bay tiên tiến Su-35 cho Trung Quốc vào năm 2014. Việc Trung Quốc sở hữu Su-35 được cho là sẽ thay đổi toàn bộ môi trường chiến lược khu vực Đông Á, Đông Nam Á và cả châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN