Khởi động cuộc thi 'Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech' năm 2021

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam phát động trực tuyến cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2021, với chủ đề “Chế tạo thiết bị lắp ráp đai ốc tự động”.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” hướng đến đối tượng là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên khắp miền Bắc và hướng tới mục đích nâng cao, hoàn thiện kỹ năng về nghề nghiệp của sinh viên; thúc đẩy tinh thần sáng tạo gắn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc chế tạo những sản phẩm tự động, tiết kiệm, hiệu quả.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam; đồng thời cũng xác định “Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên” là một trong những đề án trọng điểm của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, cuộc thi càng có ý nghĩa thiết thực khi tạo ra môi trường, điều kiện để hỗ trợ thanh niên, sinh viên học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định.

“Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” là một cuộc thi chế tạo thiết bị tự động. Chie (trong tiếng Nhật) là trí tuệ và Tech (viết tắt của từ Technology trong tiếng Anh) là công nghệ. Chie-Tech được dùng để nói đến việc vận dụng trí tuệ và công nghệ để tạo ra những thiết bị mang tính chất đổi mới, đột phá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất với chi phí tiết kiệm.  

Cuộc thi diễn ra từ 7/5-10/12/2021 với 4 vòng thi: Vòng 1 - Nộp ý tưởng, hồ sơ (từ 7/5-15/6); vòng 2 - Đánh giá tiến độ (30/7-15/9); vòng 3 - Hoàn thiện sản phẩm (15/9-25/11); vòng chung kết, dự kiến tổ chức ngày 10/12/2021.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khởi động cuộc thi. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại cuộc thi, các đội thi sẽ tham gia thiết kế, chế tạo thiết bị lắp ráp đai ốc tự động. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên website: vsds.vn. Trang Fanpage: www.facebook.com/trungtamVSDS hoặc www.facebook.com/canonchietechcontest. Theo Ban Tổ chức, tiêu chí để đánh giá sản phẩm sẽ dựa trên 4 tiêu chí chính: ý tưởng có tính sáng tạo (ưu tiên các sản phẩm không dùng các thiết bị tự động hóa, điện khí mà sử dụng cơ); tốc độ làm việc; độ nhỏ gọn và giá thành.

Trong quá trình tham gia dự thi, các đội thi sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ kinh phí, linh kiện để chế tạo sản phẩm. Đội ngũ cố vấn, kỹ thuật viên của Canon Việt Nam sẽ thường xuyên đồng hành, hỗ trợ, tư vấn cho các đội thi trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, triển khai ý tưởng; đồng thời đánh giá, lựa chọn ra những đội thi xuất sắc nhất để bước tiếp tới vòng chung kết.

Bên cạnh các giải thưởng về tiền mặt và các hình thức khen thưởng của Trung ương Đoàn, các thí sinh có kết quả tốt trong cuộc thi sẽ có cơ hội thực tập, làm việc tại Canon Việt Nam.

Cuộc thi Công nghệ trí tuệ Chie-Tech được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam triển khai từ năm 2019, qua hai năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 67 đội thi đến từ 15 trường đại học, cao đẳng, học viện khu vực miền Bắc.

Ban Tổ chức mong muốn công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech sẽ tiếp tục được duy trì như một sự kiện thường niên đáng tin cậy về khoa học công nghệ dành cho sinh viên yêu thích kỹ thuật và đam mê sáng tạo. Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ và sự phát triển chung của Việt Nam trong thời gian tới.

Minh Huệ (TTXVN)
Giám đốc BioNTech phản đối ý tưởng bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine
Giám đốc BioNTech phản đối ý tưởng bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Giám đốc điều hành (CEO) công ty dược BioNTech của Đức, ông Ugur Sahin đã lên tiếng phản đối ý tưởng bỏ quyền sở hữu trí tuệ nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN