Hải quân Nga sẽ hướng ưu tiên về Bắc Cực

Lực lượng hải quân Nga đang hướng ưu tiên của mình về Bắc Cực, tăng cường huấn luyện và diễn tập trong năm 2014, người phát ngôn hải quân Nga Vadim Sergamới đây cho biết.

Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Bắc của Nga. Ảnh: RIA Novosti


Theo ông Serga, Hạm đội Biển Bắc của Nga sẽ tiến hành các cuộc thám hiểm cũng như chế tạo các tàu tuần tra lớp băng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia tại khu vực này.

Trong khi đó, Nga cũng đã bắt đầu triển khai các đơn vị phòng không và hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa tại thị trấn phía bắc Vorkuta. Theo kế hoạch, công việc này sẽ hoàn tất vào năm 2018. Cùng lúc, Bộ Quốc phòng Nga cũng đang cải tạo và nâng cấp sân bay quân sự trên quần đảo Siberia ở miền cực bắc.

Việc tranh giành ảnh hưởng tại Bắc Cực đã  tăng lên đáng kể trong những năm gần đây gồm các nước như Canada, Đan Mạch, Mỹ, và Na Uy, tất cả đều đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực giàu tài nguyên này.

Người ta ước tính rằng, Bắc Cực có trữ lượng nguồn tài nguyên hydrocarbon chưa được khai thác lớn nhất thế giới.


CT (theo RIA Novosti)
Nga long trọng hạ thủy tàu ngầm 'hố đen'
Nga long trọng hạ thủy tàu ngầm 'hố đen'

Buổi lễ hạ thủy long trọng đã được tổ chức tại một xưởng đóng tàu ở St. Petersburg (Nga) dành cho "nhân vật chính" Novorossiisk - chiếc đầu tiên trong 6 tàu ngầm thuộc lớp Varshavyanka sẽ được chuyển đến hạm đội Biển Đen trong 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN