Facebook xóa hàng trăm tài khoản tại Nga, Ukraine, Thái Lan và Honduras

Trong động thái mới nhất nhằm vào những "hành vi giả mạo" trên mạng xã hội, Facebook ngày 25/7 thông báo đã xóa bỏ nhiều tài khoản tại các nước Nga, Ukraine, Thái Lan và Honduras.

Chú thích ảnh
 Biểu tượng Facebook trên màn hình máy tính tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng xã hội hàng đầu thế giới tuyên bố đã gỡ bỏ tổng cộng 294 tài khoản và 1.509 trang tại 4 nước trên. Facebook giải thích đã đưa ra động thái mới dựa trên hành vi, chứ không phải nội dung do các tài khoản hoặc trang này đăng tải.

Theo người đứng đầu Bộ phận chính sách an ninh mạng, Nathaniel Gleicher, những đối tượng đứng sau các hoạt động này đã phối hợp với nhau và sử dụng các tài khoản giả mạo để ẩn danh.

Công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon đang siết chặt quản lý các tài khoản người dùng trên toàn cầu sau khi bị dư luận chỉ trích không phát triển nhanh các công cụ để kịp thời ngăn chặn nội dung cực đoan và các hoạt động tuyên truyền khác trên mạng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Facebook có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng
Facebook có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

Dù phải bồi thường 5 tỷ USD trong vụ kiện liên quan đến sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng hồi năm 2018, Facebook vẫn có kết quả kinh doanh quý II/2019 vượt kỳ vọng của giới đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN