Châu Á vượt trội trong hoạt động phát minh sáng chế

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19/3 công bố một báo cáo về sở hữu trí tuệ cho thấy hơn một nửa số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế trong năm 2018 là từ châu Á, một dấu hiệu mới nhất cho thấy hoạt động phát minh sáng chế đang chuyển "từ phương Tây sang phương Đông".

Báo cáo trên do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, theo đó Mỹ vẫn đi đầu về số bằng phát minh sáng chế trong năm 2018, nếu tính theo quốc gia riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu tính theo khu vực thì châu Á đang tiếp tục nổi lên.

Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry cho biết châu Á hiện chiếm đa số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế tại WIPO, đây là một "hòn đá tảng" cho khu vực năng động về kinh tế này. Theo Tổng Giám đốc WIPO, điều này nhấn mạnh sự chuyển hướng địa lý mang tính lịch sử của hoạt động phát minh sáng chế từ phương Tây sang phương Đông.

Hệ thống đăng ký bằng sáng chế quốc tế của WIPO gồm nhiều loại khác nhau. Trong thể loại chính - Hiệp ước hợp tác sáng chế - Mỹ dẫn đầu với 56.142 đơn đăng ký, sau đó là Trung Quốc với 53.345 đơn và Nhật Bản với 49.702 đơn. Đức và Hàn Quốc đứng thứ 4 và 5 nhưng kém xa về số đơn (20.000 đơn mỗi nước). Ấn Độ có số đơn đăng ký tăng mạnh nhất trong năm ngoái, tăng 27%, từ 1.583 đơn năm 2017 lên 2.013 đơn.

Bích Liên (TTXVN)
Phát minh đột phá phát hiện sớm lỗi của điện thoại di động và pin mặt trời khi đang sản xuất
Phát minh đột phá phát hiện sớm lỗi của điện thoại di động và pin mặt trời khi đang sản xuất

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiếu làm trưởng nhóm thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) vừa công bố một phát minh đột phá giúp phát hiện sớm các lỗi của điện thoại di động và pin mặt trời trong quá trình sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN