Cảnh báo virus Trojan đánh cắp tài khoản ngân hàng

Công ty cung cấp phần mềm chống virus quốc tế (ESET) ngày 17/2 cảnh báo virus Trojan nhằm vào hệ thống dịch vụ ngân hàng đang phát tán nhanh chóng. Trong nhóm nguy cơ bị loại virus này tấn công có những người đang sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin, đặc biệt là ở Nga và Ukraine.

Theo các chuyên gia của ESET, virus độc hại này sẽ đánh cắp các dữ liệu công khai của người sử dụng ngân hàng điện tử qua các thao tác bàn phím, chụp ảnh màn hình và duy trì quyền truy cập từ xa đối với máy tính đã bị nhiễm virus. Bọn tội phạm công nghệ cao này còn có thể nâng cấp phần mềm để đánh cắp những dữ liệu bí mật. Loại virus độc hại này có nguồn gốc từ Nga và có khoảng 73% nạn nhân là người dân nước này.

Hiện các chuyên gia của ESET đang theo dõi hoạt động của nhóm tội phạm mạng, đồng thời khuyến cáo người sử dụng thận trọng không vào các đường link đáng nghi ngờ trên trang mạng xã hội, tin nhắn trực tuyến và hộp thư điện tử.


TTXVN/Tin tức
Snowden đánh cắp mật khẩu của đồng nghiệp
Snowden đánh cắp mật khẩu của đồng nghiệp

Các nhà điều tra của Mỹ kết luận rằng cựu nhân viên tình báo Edward Snowden đã thu thập số lượng lớn tài liệu do thám mà anh ta tiết lộ bằng cách sao chép mật khẩu của một đồng nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN