Việc phát triển hệ thống B Alert bắt đầu sau vụ tấn công của một con gấu vào một công nhân bảo trì của công ty điện lực Hokuriku tại một cột truyền tải điện ở Kurobe, tỉnh Toyama vào năm 2019. Ảnh: straitstimes.com
Công nghệ mới sử dụng các camera lắp đặt gần khu dân cư để theo dõi chuyển động của động vật và nhận diện gấu trước khi sự cố xảy ra. Ngay khi phát hiện ra gấu, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho các quan chức địa phương để kịp thời đưa ra cảnh báo và hành động. Hiện hệ thống này đang được triển khai trên khắp Nhật Bản, trong đó có các tỉnh Gunma, Toyama và Ishikawa, trong bối cảnh số vụ việc liên quan đến gấu ngày càng gia tăng.
Hệ thống có tên gọi đầy đủ là "Hệ thống ứng dụng AI tự động phát hiện và thông báo động vật có hại", nhưng thường gọi tắt là "B Alert" (viết tắt chữ cái đầu của từ "Bear"). Đây là thành quả chung của Công ty Điện lực Hokuriku có trụ sở tại thành phố Toyama và Công ty hệ thống thông tin liên lạc Hokutsu Co., có trụ sở tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Đại diện của Hokutsu, ông Daisuke Wada, nhấn mạnh một trong những ưu điểm của hệ thống là khả năng phát hiện động vật ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu mà mắt thường của con người rất khó nhận diện.
Hệ thống thu thập hình ảnh từ các camera có chức năng liên lạc, được lắp đặt trên cây ở vùng núi và dọc các bờ sông giáp với khu dân cư. Camera sẽ tự động chụp ảnh khi phát hiện thân nhiệt từ các loài động vật như gấu, lợn rừng hoặc hươu đi ngang qua.
Từ lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ gửi về, AI dựa trên nền tảng đám mây sẽ lọc bỏ các dữ liệu không cần thiết và chỉ tập trung vào nhận diện gấu. Khi phát hiện mục tiêu, hình ảnh sẽ được gửi tự động qua email đến các bên liên quan, trong đó có các quan chức địa phương. Quy trình tự động hóa này giúp chính quyền phản ứng ngay lập tức mà không cần cử nhân viên trực tiếp đến hiện trường để xác minh như trước đây. Nhờ đó, người dân có thể nhận được cảnh báo sớm hơn 30 phút, tăng đáng kể thời gian phản ứng.
Ý tưởng về "B Alert" xuất phát từ sự cố vào năm 2019, khi một nhân viên bảo trì của Công ty Điện lực Hokuriku bị thương nhẹ do gấu tấn công khi người này đang làm việc tại trạm biến áp ở thành phố Kurobe, tỉnh Toyama. Sau vụ việc, công ty đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa.
Trong khi đó, tỉnh Toyama cũng liên tục ghi nhận các vụ gấu xâm nhập. Cùng chung mối lo ngại với chính quyền tỉnh, Công ty Điện lực Hokuriku đã nhận được kinh phí hỗ trợ cho các thử nghiệm thực tế, đặt nền móng cho sự ra đời của hệ thống. Trong quá trình phát triển, công cụ AI đã được đào tạo với khoảng 60.000 ảnh về gấu và các loài động vật hoang dã khác. Sau nhiều vòng thử nghiệm và điều chỉnh, hệ thống được báo cáo đạt độ chính xác tới 99,9%.
Nhu cầu phát hiện nhanh động vật nguy hiểm trở nên đặc biệt cấp thiết tại Toyama vào mùa Thu năm nay khi gấu liên tục xuất hiện tại các khu dân sinh. Mới đây nhất vào tháng 12, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đã bị gấu tấn công gây thương tích. Trước tình hình này, giới chức địa phương và người dân đều bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai hệ thống giám sát mới. Các quan chức đánh giá hệ thống đem lại sự an tâm và tin tưởng cho người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nhân lực trong bối cảnh tình trạng thiếu nhân sự đang là thách thức lớn”.