Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-V

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, vào lúc 8h50' sáng 15/9 (giờ địa phương), Ấn Độ đã tiến hành vụ thử tên lửa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang Odisha. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo Agni-V lần thứ hai, vụ thử đầu tiên đã được tiến hành ngày 19/4/2012.

Tên lửa Agni-V do Ấn Độ tự chế tạo, có ba tầng, dài 17 mét và rộng 2 mét, trọng lượng khoảng 50 tấn và hoạt động bằng nhiên liệu rắn. Đây là loại tên lửa đất đối đất, có thể mang đầu đạn hạt nhân với trọng tải hơn một tấn. Agni-V có tầm bắn hơn 5.000 km, và lần phóng này đã đưa New Delhi gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có tên lửa hạt nhân tầm xa.

Agni-V là thế hệ tên lửa hiện đại nhất của dòng Agni, được áp dụng một số công nghệ mới kết hợp với đầu đạn định vị và dẫn đường, đảm bảo độ chính xác cao.

Nhiều công nghệ mới do Ấn Độ tự phát triển đã được ứng dụng thành công trong vụ thử Agni –V lần đầu tiên. Hệ thống định vị Ring Laser Gyro giúp đầu đạn tới mục tiêu rất chính xác. Ấn Độ sẽ tiến hành thêm một số vụ thử nữa trước khi đưa Agni-V vào phiên chế hoạt động.

Trong các dòng tên lửa Agni, Ấn Độ hiện có Agni-I có tầm xa 700 km, Agni-II tầm xa 2.000 km, Agni-III có tầm xa 2.500km và Agni-IV có tầm xa hơn 3.500 km.


TTXVN/Tin tức
     Ấn Độ thử tên lửa Agni-V lần hai vào tháng 9
Ấn Độ thử tên lửa Agni-V lần hai vào tháng 9

Báo "The Times of India" ngày 25/8 cho biết, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ(DRDO) đang có kế hoạch tiến hành vụ thử tên lửa Agni-V lần thứ hai vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN