Ấn Độ phóng vệ tinh dẫn đường đầu tiên

Đêm 1/7, Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng lên quỹ đạo vệ tinh dẫn đường đầu tiên trong số 7 vệ tinh của Hệ thống vệ tinh dẫn đường khu vực Ấn Độ (IRNSS).

Ấn Độ phóng vệ tinh dẫn đường đầu tiên trong IRNSS. Ảnh: Internet.


Vệ tinh nặng 1.425kg này được phóng từ bệ phóng vệ tinh địa cực (PSLV C22) ở Trung tâm vũ trụ Satish Dawan tại Sriharikota, thuộc bang Andhra Pradesh.

Tương tự Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ, IRNSS sẽ cung cấp dịch vụ trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự, như giúp quản lý các hoạt động của quân đội Ấn Độ hay dự báo thảm họa... Các quan chức Ấn Độ ước tính dự án hệ thống IRNSS sẽ tốn 238,6 triệu USD.

Ông Devi Prasad Karnik, Giám đốc ISRO cho biết hệ thống IRNSS sẽ cung cấp dịch vụ thông tin định vị chính xác cho những người sử dụng trong nước và nước ngoài, cách biên giới Ấn Độ tới 1.500 km. Theo kế hoạch, cứ 6 tháng ISRO sẽ phóng một trong số 7 vệ tinh của IRNSS.

Dự kiến hệ thống IRNSS sẽ đi vào hoạt động đầy đủ năm 2015 và cung cấp hai loại dịch vụ: dịch vụ định vị quy chuẩn (cung cấp cho tất cả khách hàng) và dịch vụ hạn chế (cung cấp cho những người sử dụng có giấy phép, như quân đội và an ninh).


TTXVN/Tin tức


Ấn Độ tiến hành thêm hai vụ thử Agni-V trong năm nay
Ấn Độ tiến hành thêm hai vụ thử Agni-V trong năm nay

Tên lửa chiến lược Agni-V tầm bắn 5.000 km sẽ tiếp tục được thử nghiệm thêm hai lần nữa trong năm nay trước khi đưa vào phiên chế đầy đủ của các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN