Ấn Độ tiến hành thêm hai vụ thử Agni-V trong năm nay

Báo "The Times of India" ngày 29/6 dẫn lời tân Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) Avinash Chander cho biết tên lửa chiến lược Agni-V tầm bắn 5.000 km sẽ tiếp tục được thử nghiệm thêm hai lần nữa trong năm nay trước khi đưa vào phiên chế đầy đủ của các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2015.

Tên lửa Agni V của Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Chander nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho hai vụ thử tên lửa ba tầng Agni-V trong năm nay nhằm mục đích sẵn sàng đưa tên lửa vào phiên chế hoạt động trong hai năm tới. Các kế hoạch tương tự đang được tiến hành với tên lửa Agni-IV hai tầng, có tầm bắn 3.500 km, nhằm sẵn sàng đưa vào phiên chế họat động vào cuối năm 2014".

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ hiện đã đưa các loại tên lửa Agni-I (tầm bắn 700 km), tên lửa Agni-II (tầm bắn hơn 2.000 km) và tên lửa Agni-III (tầm bắn 3.000 km) vào hoạt động. Tuy nhiên, tên lửa Agni-IV và Agni-V thuộc loại khác, có độ chính xác cao hơn và khả năng tiêu diệt mục tiêu hiệu quả hơn.


TN
Ấn Độ sẽ thử hai quả tên lửa đạn đạo Agni-5
Ấn Độ sẽ thử hai quả tên lửa đạn đạo Agni-5

Nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa, Ấn Độ có kế hoạch tiến hành thêm hai vụ thử tên lửa đạn đạo Agni-5 tầm bắn hơn 5.000 km trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN