Ấn Độ phóng 5 vệ tinh bằng tên lửa đẩy tự sản xuất

Ngày 30/6, Ấn Độ đã phóng 5 vệ tinh nước ngoài bằng tên lửa đẩy tự sản xuất trong nước, ghi thêm một dấu mốc mới trong công nghệ không gian của nước này.

Ảnh minh họa (THX/ TTXVN)


Sau khi được kích hoạt từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, tại bang Andhra Pradesh, với sự chứng kiến của Thủ tướng Narendra Modi lúc 9 giờ 52 phút sáng, tên lửa PSLV-C23 đã lần lượt đưa 5 vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó nặng nhất là vệ tinh quan sát Trái Đất SPOT-7 của Pháp có trọng lượng 714 kg. Các vệ tinh khác gồm AISAT của Đức 14 kg; NLS7. 1 (CAN-X4) và NLS7.2 (CAN-X5) của Canada, mỗi vệ tinh nặng 15 kg và VELOX-1 của Singapore 7 kg.

Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng các nhà khoa học và nhấn mạnh rằng sự tiến bộ liên tục trong lĩnh vực không gian là một nhiệm vụ quốc gia. Ấn Độ có tiềm năng cấp dịch vụ phóng vệ tinh trên thế giới và cần phải nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Ông cũng đề nghị các nhà khoa học phát triển một vệ tinh của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) để các nước láng giềng của Ấn Độ có thể sử dụng.


TTXVN/Tin Tức

 Ấn Độ muốn hiện đại hóa quân đội
Ấn Độ muốn hiện đại hóa quân đội

Nhiều chính trị gia của các cường quốc Phương Tây đang đổ xô đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tìm cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí của nước mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN