Airbus trình làng mẫu máy bay A330 phiên bản tầm ngắn

Ngày 24/9, quan chức lãnh đạo Airbus cho biết, tập đoàn này sẽ cho ra mắt loại máy bay A330 phiên bản “Khu vực” tầm ngắn tại Triển lãm hàng không diễn ra hôm nay, 25/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Máy bay A330 của hãng hàng không Nga Aeroflot. Ảnh: Internet


Tuyên bố trên được đưa ra cùng thời điểm Airbus có thể sẽ nhận được các đơn đặt hàng đối với loại máy bay này, vốn được thiết kế để phù hợp với các hành trình bay ngắn hơn, nhưng nhu cầu bay nhiều hơn, thay vì phiên bản A330 đường dài. Airbus đang rất nỗ lực hướng vào thị trường bay nội địa Trung Quốc vốn tăng trưởng mạnh thời gian gần đây.

Nguồn tin từ EADS, tập đoàn mẹ của Airbus cho biết, cuộc triển lãm từ 25-28/9 sẽ là một dịp để Airbus trình làng loại máy bay A330 phiên bản tầm ngắn. Đây có thể được xem là một bước tiến mới trong ngành chế tạo máy bay thế giới, khi mà Boeing, Airbus dường như mới chỉ tập trung vào phát triển các dòng máy bay trở khách thương mại cỡ lớn, đường dài.

Quyết định chuyển hướng trên của Airbus xuất phát từ nhu cầu bay thương mại nội vùng tại châu Á gia tăng mạnh, với các tuyến đường bay quá tải ở Trung Quốc, Ấn Độ.

Trung Quốc gần đây đã tạm dừng hợp đồng mua máy bay A330 sau khi có những tranh cãi với Liên minh châu Âu (EU) về các điều khoản liên quan đến khí thải. Tuần qua, Airbus cho biết đã nhận được hơn 100 đơn hàng thay thế cho loại máy bay A320 cải tiến.


HT (Reuters)

Thị trường châu Á - thuốc thử cho Boeing và Airbus
Thị trường châu Á - thuốc thử cho Boeing và Airbus

Boeing và Airbus đang chuyển dần sang sản xuất các loại máy bay với hành trình bay ngắn hơn để phù hợp với nhu cầu đi lại nội địa và túi tiền của các khách hàng mới nổi ở châu Á, và cuộc chạy đua để giành thị phần ở khu vực này đang là bài thuốc thử cho hai "ông lớn" hàng không này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN