15 thiết kế để đời của Jony Ive trước khi chia tay Apple

Sự tập trung đặc biệt của Ive vào tính tối giản đã hình thành nên ngôn ngữ thiết kế của Apple. Ông là một nhân tố then chốt trong cuộc trở lại của "Quả táo cắn dở" vào năm 1997, cùng với CEO huyền thoại Steve Jobs.

Chú thích ảnh
Jony Ive sẽ rời Apple sau gần 30 năm cống hiến óc sáng tạo của mình. Ảnh: FT

Nhà thiết kế trưởng của Apple, ông Jony Ive, vừa thông báo sẽ rời công ty vào cuối năm nay, chấm dứt gần 30 năm làm việc cho “người khổng lồ” công nghệ Mỹ. Ông sẽ khởi nghiệp với công ty thiết kế của riêng mình, và Apple sẽ là một trong những khách hàng quan trọng.

Trong gần 3 thập niên làm việc cho Apple, Ive đã thiết kế nhiều sản phẩm phần ứng mang tính biểu tượng nhất của công ty, trong đó có điện thoại iPhone, máy tính iMac và tham gia nhiều dự án quan trọng khác như iOS 7 và Apple Park (Công viên Apple).

Sự tập trung đặc biệt của Ive vào tính tối giản đã hình thành nên ngôn ngữ thiết kế của Apple. Ông là một nhân tố then chốt trong cuộc trở lại của "Quả táo cắn dở" vào năm 1997, cùng với CEO huyền thoại Steve Jobs.

Những năm gần đây, Ive đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau, nhưng những thiết kế nguyên gốc và ảnh hưởng của ông vẫn duy trì đến tận ngày nay.

Hãy cùng nhìn lại những sản phẩm ấn tượng nhất của Apple mà Ive đã thiết kế.

Máy tính để bàn iMac G3 (năm 1998) 

Chú thích ảnh
Máy iMac G3 trong lớp vỏ xanh trong suốt lạ mắt. Ảnh:Getty Images

Một chiếc máy tính không chỉ là một chiếc hộp màu xám nhàm chán? Trong một thế giới buồn tẻ, nơi hầu như mọi thứ đều giông giống nhau, Ive quyết định màu sắc sẽ là câu trả lời. Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên trong tông màu trắng xanh, được gọi là Bondi Blue, chiếc máy tính iMac G3 sau này đã được bổ sung thêm 10 màu sắc khác, từ màu vàng chanh tới màu dâu tây. Lớp vỏ nhựa trong suốt cho phép bạn nhìn thấy toàn bộ cỗ máy bên trong, thậm chí không có ổ đĩa CD, con chuột thì hình tròn và đó cũng là chiếc máy tính Apple đầu tiên sử dụng cổng USB.

Steve Jobs khi đó đã nhận xét rằng: “Trông nó giống như từ một hành tinh khác. Một hành tinh tốt đẹp. Một hành tinh với những nhà thiết kế tuyệt vời hơn”.

Máy tính xách tay iBook G3 (năm 1999)

Chú thích ảnh
iBook G3 trông giống một cái túi xách. Ảnh: Getty Images

Những tấm panel màu trong suốt từ iMac G3 nhanh chóng tạo cảm hứng cho các sản phẩm khác của Apple. Trong số này phải kể đến chiếc Laptop iBook G3 với lớp vỏ mỏng làm bằng nhựa và cao su màu xanh dương, một bàn phím rộng và màn hình 12,1 inch. Giống nó giống như một chiếc túi xách tay xinh xắn vậy.

Máy tính để bàn Mac G4 Cube (năm 2000)

Chú thích ảnh
Ảnh: Cult of Mac

Lại một chiếc máy tính khác không giống… máy tính, G4 Cube được bao bọc bởi lớp vỏ bằng polycarbonate (nhựa polime tổng hợp rất cứng và bền) trong suốt hình hộp vuông. G4 Cube trông thực sự tỏa sáng và mới lạ, mặc dù một số người dùng sau đó có phản ánh về những vết nứt mỏng như sợi tóc ở lớp vỏ. Apple đã tiếp thu những phàn nàn này bằng cách thu hồi lại lớp vỏ bị lỗi trong “quá trình ép khuôn”.

Loa G4 Cube (năm 2000)

Chú thích ảnh
Loa Apple G4. Ảnh: Macworld

Giống như một bộ sưu tập trong show diễn thời trang, bộ loa G4 Cube do Ive thiết kế có hình tròn lạ mắt đã trở thành một phụ kiện hoàn hảo cho chiếc máy tính G4 Cube trông khá vuông vức, góc cạnh. Bộ loa này được trang bị linh kiện âm thanh Harmon Kardon và được cấp điện qua cổng USB.

Loa Apple iSub (năm 2000)

Chú thích ảnh
 iSub với chất lượng âm thanh Harman Kardon. Ảnh: Amazon

Trong một dự án hợp tác khác với Harmon Kardon, chiếc loa iSub trông giống như một “phòng thí nghiệm”. Nhiều người cũng hình dung nó giống như một con sứa, nhưng đây thực sự là một sản phẩm làm hoàn hảo thêm bộ sưu tập G4 Cube của Apple.

Laptop iBook G4 (2000)

Chú thích ảnh

Sau thiết kế táo bạo của iBook G3, Ive trở lại với một thiết kế laptop truyền thống hơn với iBook G4. Đó là một thiết kế kiểu vỏ sò, làm từ vật liệu polycarbonate, được cho là nặng hơn “người tiền nhiệm”, với các góc bo tròn trông mềm mại hơn.

Máy nghe nhạc iPod (năm 2001)

Chú thích ảnh
Chiếc iPod đời đầu tiên. Ảnh: CNET

iPod không phải là chiếc máy nghe nhạc MP3 đầu tiên, nhưng nó sở hữu thiết kế đơn giản mà đầy ấn tượng, với vòng xoay cho phép người dùng “cuốn” qua toàn bộ danh sách bài hát rất nhanh. Tất nhiên, iPhone cuối cùng sẽ hoàn toàn “ăn thịt” dòng iPod, giống như cách iPod đã đưa máy nghe nhạc CD cầm tay vào dĩ vãng.

Máy tính để bàn iMac G4 (2001)

Chú thích ảnh

Thiết kế của iMac G4 là một bước chuyển lớn từ iMac G. Đáng chú ý nhất là thành công của Ive trong việc "nhồi nhét" mọi linh kiện điện tử vào một chân đế hình bán nguyệt, thậm chí có cả một ổ đĩa quang. Trong khi đó, màn hình siêu mỏng được treo trên một "cánh tay" mà bạn có thể xoay qua lại, lên xuống thoải mái. Màu sắc cũng được tối giản, chỉ còn lại màu trắng và bạc.

Khi xuất hiện trên bìa tạp chí Time, chiếc iMac G4 trông rất khác thường, nếu xét đến thiết kế của tất cả các máy tính khác. "Mọi người nghĩ nó khá kỳ quặc. Tôi thực sự nghĩ rằng, thiết kế này ít gây sốc hơn so với iMac đời đầu", Ive nói với CNET vào thời điểm đó.

Máy tính để bàn iMac G5 (năm 2004)

Chú thích ảnh

Với chân đế hình chữ L chắc chắn, màn hình lớn, viền bên dưới rộng hơn, chiếc máy tính đa năng của Apple, iMac G5, trở thành khuôn mẫu cho tất cả các iMac thế hệ tiếp theo cho đến ngày nay. Mặc dù đã gần 15 năm kể từ ngày ra mắt, bạn vẫn có thể thấy ảnh hưởng thẩm mỹ của nó đối với chiếc iMac bằng nhôm và iMac Pro ngày nay.

Với Ive, màn hình luôn là tâm điểm của thiết bị. Năm 2009, khi giới thiệu iMac mới, Ive nói: “Không có chi tiết nào ở đó mà không cần phải ở đó. Không có sự gián đoạn thị giác, hay gây nhiễu. Không có tiếng ồn nào khác. Mọi thứ đều xoay quanh màn hình”.

Máy nghe nhạc iPod Mini (2004)

Chú thích ảnh
Những chiếc iPod mini nhiều màu sắc. Ảnh: Getty Images

Là một phiên bản nhỏ hơn, tiện dụng hơn của iPod, chiếc iPod Mini đã trở nên cực kỳ phổ biến, với nhiều lựa chọn màu sắc. Sở hữu thiết kế nguyên khối rất tao nhã, thiết bị này tiếp tục sử dụng “bánh xe nhấn” nổi tiếng của Apple. Chiếc bánh xe tiết kiệm không gian này cho phép người dùng điều hướng iPod bằng cách bấm vào các vị trí trên vòng tròn to màu trắng ở giữa thiết bị.

Trong quá trình ra mắt sản phẩm, Steve Jobs từng ca ngợi đây là một thiết bị “đáng kinh ngạc” và “thực sự đẹp tuyệt”. Chiếc iPod Mini sau này được thay thế bằng phiên bản mỏng hơn là iPod Nano vào năm 2005.

Điện thoại iPhone (2007)

Chú thích ảnh
CEO Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên. Ảnh: CNET

Có lẽ không một thiết bị công nghệ nào có ảnh hưởng lớn hơn chiếc iPhone trong kỷ nguyên hiện đại. Là sự kết hợp của iPod, một chiếc điện thoại và máy tính cầm tay kết nối internet, iPhone là một cuộc cách mạng đối với cách chúng ta liên lạc và tiếp cận thông tin.

Khi công bố chiếc iPhone đầu tiên, Steve Jobs nhấn mạnh vào màn hình cảm ứng 3,5 inch và nói rằng đó là một "thiết kế tuyệt diệu của Apple nằm trong tay bạn".

Đến năm 2017, khi Ive giới thiệu chiếc iPhone X màn hình 5,8 inch, ông mô tả với chiếc điện thoại mới, khái niệm “một vật thể vật lý sẽ biến mất trong trải nghiệm”.

Máy tính bảng iPad (2010)

Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc iPad trên bìa tạp chí Time.

Ban đầu, có vẻ khó thuyết phục mọi người rằng iPad không chỉ là một chiếc “iPhone to”. Nhưng trên thực tế, chiếc máy tính bảng của Apple đã giúp mở ra một kỷ nguyên mới của máy tính bảng màn hình rộng. Được trang bị màn hình 9,7 inch và nút home vật lý, iPad đời đầu là một chiếc tablet mạnh mẽ, và về sau này xuất hiện dưới nhiều kích cỡ khác nhau.

Trong video giới thiệu về iPad, Jony Ive nói: “Nếu có điều gì đó vượt qua khả năng của bạn để hiểu làm sao nó có thể hoạt động kỳ diệu vậy, thì đó chính là chiếc iPad”.

Hệ điều hành iOS 7 (năm 2013)

Chú thích ảnh

Ngoài thiết kế phần cứng, Ive còn đóng góp quan trọng vào thiết kế hệ điều hành di động năm 2013 của Apple là iOS 7. Đó là một trong những cuộc cải cách lớn nhất với hệ điều hành của Apple, mang lại một đời sống mới cho chiếc iPhone.

Với Ive, iOS 7 đại diện cho tính đơn giản. “Đơn giản có nghĩa là mang đến trật tự cho những thứ phức tạp”, ông nói trong video quảng cáo vào năm 2013.

Đồng hồ Apple Watch (2014)

Chú thích ảnh

Thiết bị theo dõi tập thể dục đầu tiên của Apple, đồng hồ Apple Watch ra mắt năm 2014, có thân máy làm bằng thép không gỉ, với màn hình hình chữ nhật, hiển thị nhiều ứng dụng như nghe nhạc, email, tin nhắn.... Đó là một trong những thiết bị đeo đẹp nhất vào thời điểm đó, nhưng so với các đối thủ như Pebble Steel, Apple Watch có giá cao hơn và thời lượng pin thấp hơn. Mặc dù vậy điều đó đã không ngăn cản Ive ca ngợi thiết kế của mình khi giới thiệu Apple Watch Series 4 vào năm 2018: “Một thiết bị mạnh mẽ, rất cá nhân, rất tự do, nó có thể thay đổi cách bạn sống mỗi ngày”.

Công viên Apple (2017)

Trụ sở mới của Apple, trải rộng trên diện tích 853.000 mét vuông, sức chứa hơn 10.000 nhân viên, với tòa nhà chính hình tròn khổng lồ (biệt danh là Phi thuyền), một khán phòng dành riêng cho Steve Jobs và hơn 9.000 cây xanh.

Chú thích ảnh
Công viên Apple: Ảnh: CNET

Mặc dù kiến ​​trúc sư chính của dự án là Norman Foster và công ty của ông ta, Ive cũng đã đóng góp rất nhiều cho thiết kế của khuôn viên. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí thiết kế Wallpaper, Ive lưu ý rằng ông hy vọng khuôn viên sẽ hài hòa với công ty. "Công trình sẽ thay đổi và phát triển," ông nói, "Và tôi chắc chắn trong 20 năm nữa chúng tôi sẽ thiết kế và phát triển các sản phẩm rất khác nhau, và chỉ điều đó thôi sẽ thúc đẩy khuôn viên phát triển và thay đổi."

Xem video giới thiệu sự nghiệp của Jony Ive tại Apple trong 113 giây:

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Nhà thiết kế Jony Ive rời Apple
Nhà thiết kế Jony Ive rời Apple

Hãng công nghệ Apple của Mỹ ngày 27/6 thông báo nhà thiết kế Jony Ive - người đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển iphone và các sản phẩm khác của Apple - sẽ rời khỏi hãng vào cuối năm nay để thành lập công ty thiết kế riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN