Ba trong bốn người mắc ung thư tuyến tụy tử vong trong năm đầu tiên sau khi được chẩn đoán. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nỗ lực thay đổi thực trạng này.
Ngày 11/9, các nhà khoa học Brazil cho biết một loài lươn có khả năng phóng luồng điện lên tới 860 volt, mức mạnh nhất ghi nhận từ trước tới nay ở thế giới động vật, vừa được phát hiện tại vùng nước ngọt rừng Amazon của quốc gia Nam Mỹ này.
Nhóm nhà khoa học Mexico cho biết đã phát hiện 6 con cá heo vaquita, một trong những loài động vật nằm trong diện nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên Trái Đất, ở ngoài khơi bờ biển Mexico. Thông tin này làm dấy lên hy vọng về sự tồn tại của loài cá heo nhỏ nhất thế giới này.
Ngày 9/9, các chuyên gia nghiên cứu của Viện Công nghệ Israel (Technion) tại thành phố Haifa và Trung tâm học thuật liên nghành (IDC) tại thành phố Herzliya cho biết đã đạt tiến triển trong dự án nghiên cứu về lưu trữ thông tin kỹ thuật số dưới dạng mã sinh học ADN.
Sau 1 năm triển khai, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ 13 đã nhận được 124 giải pháp tham gia, tăng hơn 50 giải pháp so với năm trước.
Qua kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất và nhạy nhất từ trước tới nay, các nhà thiên văn Trung Quốc đã phát hiện các tín hiệu radio nhanh (FRB) lặp đi lặp lại, được cho là phát ra từ một nguồn cách Trái Đất khoảng 3 tỷ năm ánh sáng.
Nhóm gồm 347 nhà khoa học phối hợp ghi nhận hình ảnh đầu tiên trên thế giới về một hố đen trong vũ trụ đã được vinh danh với Giải Đột phá về vật lý căn bản, được biết đến như giải "Oscar về khoa học", và nhận được 3 triệu USD tiền thưởng.
Sáng 7/9, tàu vũ trụ Liên hợp MS-14 (Soyuz MS-14) của Nga mang theo robot Fedor đã hạ cánh xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan sau khi kết thúc gần 2 tuần làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Thông báo trực tiếp từ Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết tàu Soyuz MS-14 đã tách khỏi ISS tối 6/9. Các thí nghiệm với robot này đã được thực hiện 100% trên thực tế và mọi nhiệm vụ đặt ra đều hoàn thành.
Ngày 7/9, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) thông báo đã mất liên lạc với tàu thăm dò chỉ vài giờ trước kế hoạch dự kiến đổ bộ xuống cực Nam của Mặt Trăng.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa hoàn thành lắp ráp kính viễn vọng không gian James Webb tân tiến.
Ngày 30/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ thành lập một cơ quan đăng ký toàn cầu nhằm theo dõi các công trình nghiên cứu về chỉnh sửa gien người.
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos vừa sáng chế ra một hệ thống lá chắn bảo vệ vệ tinh trước sự tấn công từ các vật thể bay trong không gian.
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm bảo tồn thủy sinh bang Florida (Mỹ) ngày 26/8 cho biết lần đầu tiên đã nuôi cấy thành công san hô trong phòng thí nghiệm.
LifeBank là công ty cung cấp lái xe máy nhận chuyển máu từ ngân hàng máu tới các bệnh viện trong thủ đô Abuja và thành phố Lagos, Nigeria.
Hóa thạch hộp sọ của một loài linh trưởng thời tiền sử sống ở dãy núi Andes cách đây 20 triệu năm có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay có khả năng sẽ giúp các nhà khoa học “vén bức màn bí ẩn” về sự tiến hóa của bộ não người.
Ngày 22/8, tên lửa Soyuz MS-14 Nga mang theo hành khách duy nhất là robot Skybot F-850 đã chính thức xuất phát từ trung tâm vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Phẫu thuật cấy ghép tim lợn cho người có thể trở thành hiện thực trong 3 năm tới.
Xung quanh việc Công ty Cổ phần đầu tư môi trường Nhật Việt (JVE) của Nhật Bản thử nghiệm công nghệ Nano - Bioreactor để làm sạch nước ô nhiễm tại một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây trong tháng 7/2019 bước đầu cho kết quả khả quan và đề xuất nhân ra diện rộng; vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều bày tỏ sự nghi ngại về phương pháp này.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 19/8 thông báo chính thức khởi động sứ mệnh Europa Clipper về thám hiểm sâu mặt trăng Europa của Sao Mộc.
Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một thiết bị cảm biến da có thể giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay trong lượng mồ hôi tiết ra của người đeo, qua đó kịp thời cảnh báo về các vấn đề sức khỏe của họ như mất nước hay mệt mỏi.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã được cấp phép cấy nội tạng người vào cơ thể động vật để giúp giải quyết tình trạng thiếu nguồn ghép tạng trong công tác cứu, chữa bệnh hiện nay.