Đến năm 2030, những bước tiến công nghệ vượt bậc được dự đoán sẽ thay đổi hoàn toàn nhân loại, mở ra những khả năng từng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng – từ sức mạnh phi thường cho đến giác quan được nâng cấp vượt trội.
Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của những công cụ và xu hướng mới trong cộng đồng giới trẻ với chatbot AI, meme "brainrot" và trò chơi Sprunki lên ngôi. Những công cụ này không chỉ làm thay đổi cách thức giải trí và giao tiếp mà còn phản ánh sự phát triển của văn hóa số trong thế hệ trẻ hiện nay.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hebrew Jerusalem (Israel), những đợt bùng phát bức xạ mạnh mẽ từ các ngôi sao, trong đó có Mặt Trời, có khả năng gây ra những thay đổi thời tiết nhanh chóng trên các hành tinh, trong đó có cả Trái Đất.
Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc (NUDT) đã phát triển một thiết bị bay không người lái (UAV) chỉ bằng kích thước một con muỗi cho các hoạt động quân sự bí mật.
Ngày 22/6, hãng xe điện Tesla đã chính thức triển khai dịch vụ robotaxi tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ), đánh dấu bước đi thương mại đầu tiên trong tham vọng phát triển xe tự hành của hãng và mở ra kỳ vọng về làn sóng tăng trưởng mới trong tương lai.
Từ loài giun tái sinh toàn bộ cơ thể đến cá ngựa vằn liền tủy sống và thằn lằn mọc lại đuôi, các loài động vật có khả năng tái tạo phi thường đang truyền cảm hứng cho các liệu pháp điều trị ở người.
Tối 22/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức Lễ biểu dương “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards” lần thứ tư, năm 2025. Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố, tổ chức khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.
Ngày 22/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) và công ty sản xuất kính mắt EssilorLuxottica (Pháp - Italy) ngày 20/6 đã trình làng dòng kính thông minh Oakley mới, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty này.
Ngày 20/6, 21 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học “bắt tay” thành lập Liên minh trí tuệ nhân tạo (AI) Âu Lạc. Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự.
Ngày 20/6, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt và bàn giao Trung tâm Giám sát an toàn thông tin tỉnh Sóc Trăng (SOC). Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan và đơn vị thực hiện là Tập đoàn FPT.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, năm 2025, bốn giảng viên Việt Nam sẽ tham gia chương trình "Đại học mùa Hè" (Obninsk Tech: train-the-trainers) tại LB Nga từ ngày 23/6 - 5/7 để nâng cao trình độ trong lĩnh vực công nghệ cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một nhóm tin tặc có tên Gonjeshke Darande hoặc “Chim săn mồi” (Predatory Sparrow) cho biết đã tấn công Nobitex - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran vào ngày 18/6, phá hủy gần 90 triệu USD và đe dọa tiết lộ mã nguồn của sàn giao dịch này.
Nhằm giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tiến tới nền nông nghiệp bền vững, các nhà khoa học Australia sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm ra chất xúc tác tối ưu cho quá trình sản xuất amoniac xanh – một hợp chất thiết yếu trong sản xuất phân bón.
Trưa 19/6 (theo giờ Hà Nội, tức đêm 18/6 theo giờ Mỹ), tàu vũ trụ Starship số 36 của công ty SpaceX, do tỷ phú công nghệ Elon Musk sáng lập, đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm thường lệ tại bang Texas, Mỹ.
Theo CBS News, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa phê duyệt thuốc lenacapavir dưới dạng tiêm hai lần mỗi năm để phòng ngừa HIV.
Các nhà khoa học tại Đại học King’s College London vừa phát triển một loại miếng dán chứa hàng chục triệu kim nano – mỏng hơn cả sợi tóc người – có khả năng thu thập dữ liệu phân tử từ mô bệnh mà không cần cắt bỏ hay gây tổn thương mô.
Theo Nature, các nhà khoa học Trung Quốc đã xác nhận một hóa thạch sọ người cổ tìm thấy ở Cáp Nhĩ Tân là của người Denisova – nhóm người cổ đại từng sống song song với người tinh khôn (Homo sapiens) và người Neanderthal.
Tại sự kiện công bố các chương trình đào tạo chuyên sâu cho startup và phổ cập kiến thức AI cho cộng đồng, tổ chức ngày 18/6, tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, ông Vũ Quốc Huy cho biết, sự hợp tác giữa NIC và Google trong hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân tài số sẽ tiếp tục là động lực mạnh mẽ, kiến tạo tương lai để Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Ngày 17/6, tại Luxembourg, Bộ trưởng Môi trường của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu các nhà sản xuất phải đảm bảo ít nhất 25% lượng nhựa sử dụng trong xe ô tô mới là từ nguồn tái chế.