Lần đầu tiên Việt Nam vào nhóm nước có Chỉ số phát triển con người cao

Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2019 là 0,704, đứng ở vị trí 117 trên 189 quốc gia/vùng lãnh thổ và lần đầu tiên vào nhóm chỉ số cao. Trong giai đoạn 1990-2019, Việt Nam ghi nhận HDI tăng gần 46%, thuộc những nước có mức tăng cao nhất thế giới.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19
Thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19

Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, để thiết thực kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12), Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN