Ghép tạng Việt Nam - nhiều thành tựu vượt bậc

Tháng 6/1992, Việt Nam thực hiện ca ghép thận đầu tiên. Đến nay, sau 30 năm, Việt Nam đã thực hiện thành công khoảng 6.550 ca ghép tạng. Cả nước có 21 trung tâm ghép tạng. Tuy xuất phát sau thế giới 50 năm nhưng kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam lại có tốc độ phát triển vượt bậc và đã đuổi kịp thế giới.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
23 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạng
23 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạng

Tại Việt Nam, từ ca ghép mô, bộ phận cơ thể người thành công đầu tiên tại Học viện Quân y vào năm 1992, tới nay đã có 23 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạng. Đồng thời, Bộ Y tế đã cấp phép hoạt động cho 10 ngân hàng mô, trong đó có một số ngân hàng mô chuyên biệt (tế bào gốc) và đã thực hiện được hàng nghìn ca ghép mô (giác mạc, da, tủy...).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN