Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Theo Nghị quyết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, mục tiêu đề ra là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến đã diễn ra ngày 12/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN