Vụ ám sát Theo Van Gogh

Vụ ám sát Theo Van Gogh-Kỳ 2: Nghị sĩ Ayaan Hirsi và bức thư đe dọa

Ayaan Hirsi Ali, 37 tuổi, sinh ra ở Xômali, nhưng phải theo gia đình rời bỏ quê hương đến sống ở Arập Xêút, Êtiôpia, Kênia và Canađa do cha cô là một chính trị gia bất đồng chính kiến không được chào đón.

Nghị sĩ Ayaan Hirsi Ali.

Hồi bé, Ali được cha mẹ hướng theo đạo Hồi, nhưng sau này khi lớn lên cô đã chống lại tất cả những gì mình được học.
Ali bay từ Canađa sang Hà Lan năm 1991 để trốn cuộc hôn nhân được sắp đặt trước với một người cháu họ xa. Khi tới Hà Lan, cô phải sống như một người tị nạn vài năm rồi mới được công nhận là công dân chính thức. Ali nghiên cứu khoa học chính trị tại Trường Đại học Leiden danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cô phụ trách bộ phận nghiên cứu khoa học của đảng Dân chủ xã hội (PVDA). Tuy nhiên, Ali đã rời bỏ PVDA vào năm 2002 vì cô cho rằng đảng này không đủ mạnh để thể hiện lập trường của họ về vấn đề quyền phụ nữ.

Cô tìm thấy tiếng nói thực sự của mình trong đảng Cộng hòa Hà Lan (VVD) và trở thành nghị sĩ thuộc Hạ viện Quốc hội Hà Lan. Trong thời gian này, Ali đã dành nhiều quan tâm đến vấn đề bạo lực gia đình của người Hồi giáo. Nhiều phụ nữ Hồi giáo đã rất tức giận với những quan điểm của Ali. Họ cho rằng cô đã xuyên tạc và phản bội lại lòng tin tôn giáo của họ.

Sự tức giận đối với Ali đã lên đến đỉnh điểm sau khi bộ phim “Sự khuất phục” do cô viết kịch bản được công chiếu. Những hình ảnh minh họa trực quan trong bộ phim đã tác động trực tiếp đến tâm lý và cảm nhận của người xem nhằm thể hiện thông điệp phản đối tục lệ có tính bạo lực của đạo Hồi vì đã vi phạm quyền của người phụ nữ. Quan điểm này của Theo và Ali không phải ai cũng có thể chia sẻ được. Bộ phim đã tạo nên những phản ứng lẫn lộn trong khán giả Hà Lan, người thì tức giận phản đối, người thì đồng tình khen ngợi. Nhưng ít nhất, Ali và Theo đã thành công trong truyền tải thông điệp của mình.

Sau khi bộ phim được công chiếu, cả hai đều nhận thấy mối nguy hiểm đang chờ đón họ. Thực tế họ đã phải gánh chịu những hậu quả kinh hoàng. Theo đã hi sinh tính mạng của mình, trong khi Ali phải tiếp tục sống với nỗi lo sợ thường trực.

Bức thư đe dọa của Bouyeri.


Sau khi giết Theo, Bouyeri đã găm lại trên người ông một bức thư dài 5 trang đe dọa nghị sĩ Ayaan Hirsi Ali và một số chính trị gia Hà Lan khác như Mayor Job Cohen và phát ngôn viên Jozias van Artsen. Bức thư cáo buộc Nghị sĩ Ayaan Hirsi Ali bôi nhọ sự thật và cho rằng “cô đã tự gia nhập đội quân của quỷ”. Bức thư còn đe dọa cả Mỹ, châu Âu, Hà Lan và những người không tin vào đạo Hồi sẽ gặp những thảm họa trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng “văn phong của bức thư thể hiện một mối liên hệ giữa nhóm Hồi giáo cực đoan với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda”. Tuy nhiên, nhóm của Bouyeri đã phủ nhận điều này. Kể từ khi bị bắt, Bouyeri đã từ chối cung cấp các thông tin về vụ giết người và mối quan hệ của hắn với các phần tử Hồi giáo cực đoan khác.

Cảnh sát lục soát nơi ở của Bouyeri ở Amxtécđam và 4 căn hộ khác có liên quan đến vụ giết người. Họ tịch thu các máy tính, băng video và các tài liệu liên quan. Các điều tra viên đã ra lệnh bắt 8 kẻ tình nghi có liên quan đến mạng lưới Hofstad và âm mưu giết người. Tuy nhiên, Redouan al-Issar, thủ lĩnh của nhóm, đã trốn thoát.

Hiện trường vụ tấn công ở Casablanca.


Hai trong số những kẻ tình nghi bị bắt giữ đã được phóng thích do không tìm thấy các chứng cứ liên quan đến cái chết của Theo. Sáu kẻ tình nghi còn lại bị giam giữ. Chúng đều là các phần tử Hồi giáo cực đoan có nguồn gốc từ Bắc Phi, ở độ tuổi từ 19 đến 27. Cơ quan tình báo Hà Lan cho biết những kẻ tình nghi này có liên quan đến Abdeladim Akoudad, một phần tử Hồi giáo cực đoan và là chủ mưu vụ tấn công tại Casablanca (Marốc) ngày 16/5/2003.

Sáu kẻ tình nghi sẽ bị kết tội âm mưu giết người. Bouyeri sẽ phải đối mặt với sáu tội danh, trong đó có tội tham gia “tổ chức tội phạm có tính khủng bố”. Hắn sẽ bị kết tội theo các luật chống khủng bố mới của Liên minh châu Âu.

Quang Phúc

Đón đọc kỳ cuối: Phiên tòa xử Bouyeri - Phép thử cho Luật chống khủng bố của châu Âu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN