Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ viết hồi ký về Việt Nam?

Theo báo Politico, ông John Kerry có kế hoạch viết một cuốn hồi ký sau khi thôi đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ.

Ông John Kerry (trái) và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Việt Nam năm 1968.

"Ông Kerry không quan tâm đến việc khoe thành tích hoặc kể về các chuyến công du. Đây sẽ là những kỷ niệm rất cá nhân, kể với độc giả về cuộc sống của ông ấy, về các quyết định lịch sử, về một số nhân vật có ảnh hưởng mà ông quen biết", Politico dẫn nguồn tin thân cận với ông Kerry cho biết.

Cựu Ngoại trưởng có kế hoạch tổ chức đấu thầu giữa các nhà xuất bản trong tháng Hai. Hồi ký của ông có thể xuất hiện trên các kệ sách trong năm 2018.

Ông Kerry là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ từ ngày 1/2/2013 đến ngày 20/1/2017. Năm 1966, ông Kerry tình nguyện phục vụ trong Không quân Mỹ. Năm 1968 ông tới Việt Nam và là chỉ huy "tàu nhanh" được trang bị vũ khí hạng nặng.


Ngay trong những năm đó, ông đã có một lập trường chống chiến tranh rõ ràng, nhưng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của mình một cách dũng cảm và chuyên nghiệp. Nhờ đó ông được tặng ba huy chương "Purple Heart",  một ngôi sao đồng và một ngôi sao bạc.

Theo Sputnik
Ngoại trưởng Kerry: Việt Nam cởi mở "phi thường" sau chiến tranh
Ngoại trưởng Kerry: Việt Nam cởi mở "phi thường" sau chiến tranh

Là người từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ca ngợi sự cởi mở "phi thường" của nhân dân Việt Nam khi vượt qua sự thù hận để mở rộng cửa cho phép người Mỹ quay trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN