Mục đích chuyến bay trinh sát quỹ đạo của Boeing X-37

Các chuyên gia Mỹ đã nêu tên mục tiêu tiềm năng chuyến bay của máy bay trinh sát quỹ đạo Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle hay OTV).

Máy bay trinh sát quỹ đạo Boeing X-37. Ảnh: AP

Những chuyên gia được phỏng vấn có chung ý kiến rằng tàu con thoi mini được thiết kế để thử nghiệm tiêu diệt vệ tinh, một trong những mục đích của chuyến bay nhằm kiểm tra hiệu quả chi phí so với dùng tên lửa.

Ngay từ đầu, Không quân Mỹ đã tránh tiết lộ mục tiêu bay của Boeing X-37. Theo tuyên bố chính thức, Quân đội và NASA sẽ thử nghiệm động cơ tên lửa ion trên tàu con thoi mini.

Tên lửa Atlas V của Mỹ (chạy bằng động cơ Nga) đã đưa lên quĩ đạo gần Trái đất tàu Boeing X-37 có hình dáng bên ngoài giống các thiết bị dòng Space Shuttle, từ sân bay Vandenberg vào ngày 20/5 năm 2015.

X-37 được NASA và Boeing bắt đầu hợp tác chế tạo vào năm 1999. Dự kiến sẽ phục vụ sửa chữa các vệ tinh gần Trái đất. Tuy nhiên, chương trình đã được giữ bí mật từ năm 2004 và chuyển cho Cơ quan các dự án nghiên cứu khoa học phòng thủ triển vọng (DARPA).

Theo Sputnik
Mỹ "kích hoạt" lá chắn tên lửa ở châu Âu
Mỹ "kích hoạt" lá chắn tên lửa ở châu Âu

Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là "lá chắn tên lửa" của Mỹ tại châu Âu sẽ chính thức được "kích hoạt" vào ngày 12/5 tới bất chấp những cảnh báo từ Nga cho rằng động thái này đe dọa nền hòa bình ở khu vực Trung Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN