Không quân Mỹ thiếu phi công trầm trọng

Không quân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hơn 500 phi công điều khiển chiến đấu cơ và dự kiến trong năm 2022 con số này sẽ là 800 nhân lực.

Chiến đấu cơ F-16 Falcon của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức không quân Mỹ đã xác nhận thông tin này hôm 8/3 trong phiên điều trần của tiểu ban quân sự thượng viện. Trong bản thông báo chính thức, các quan chức lực lượng không quân Mỹ nêu rõ: “Khi thiếu thốn các phi công điều khiển chiến đấu cơ, lực lượng không quân Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hỗ trợ không kích”.

Bên cạnh đó tình trạng thiếu phi công được đánh giá cũng sẽ gây ảnh hưởng tới chuyên môn của các chiến dịch và dần dà làm hao mòn kinh nghiệm các phi công chiến đấu trong đào tạo và kiểm tra.

Sau cuộc điều trần, Trung tướng James Holmes, phó tổng tham mưu kế hoạch chiến thuật của Không quân Mỹ trả lời phỏng vấn của phóng viên cho biết việc thiếu hụt đã khiến số phi đội bay giảm mạnh. Hiện không quân Mỹ có 54 phi đội bay trong khi đó vào thời kỳ Chiến tranh Vùng vịnh năm 1990-1991 con số này là 100 phi đội.

Ngoài ra các phi đội đã không thể đào tạo đủ phi công kinh nghiệm có thể vượt qua các yêu cầu kiểm tra và đào tạo. Trung tướng Holmes trong buổi điều trần cũng tiết lộ kế hoạch của không quân Mỹ trong năm tới là thuê thêm nhiều phi công trong thời gian ngắn hạn. Tuy vậy Trung tướng Holmes cũng không quá kỳ vọng vào giải pháp này bởi các hãng hàng không đang tranh giành nhau để thuê hàng nghìn phi công điều khiển chiến đấu cơ.

Theo một nghiên cứu của công ty RAND, lực lượng không quân Mỹ đối mặt với việc thiếu hụt phi công lái chiến đấu cơ dài hạn bắt nguồn từ khoảng cách lớn trong điều kiện để trở thành phi công quân sự và khả năng của lực lượng không quân để đào tạo họ.

Hà Linh (Theo Reuters)
Mỹ tính khôi phục chương trình huấn luyện tại Syria
Mỹ tính khôi phục chương trình huấn luyện tại Syria

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENCOM) của Mỹ, Tướng Lloyd Austin, ngày 8/3 đã đề nghị được phép khôi phục nỗ lực huấn luyện các tay súng đối lập Syria để chống lại nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN