Vận động phụ nữ Thủ đô thực hiện hiệu quả việc phân loại rác, xử lý rơm rạ

Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả hai mô hình ”Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn” và “Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch”.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025” và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023, do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức, ngày 27/12. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, năm 2024, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên các nền tảng truyền thông của Hội và phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả hai mô hình ”Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn”, “Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch”. Cùng với đó, Hội giới thiệu sản phẩm hàng Việt chất lượng cao, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phối hợp tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm an toàn trên toàn thành phố, tổ chức chương trình “Hà Nội kết nối vươn xa” năm 2024.

Để các phong trào, cuộc vận động triển khai hiệu quả, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng thông qua các hoạt động truyền thông, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tại hội nghị, đại diện Hội Phụ nữ các quận, huyện, thị xã đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai, nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ, xử lý rơm rạ sau thu hoạch; nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện mô hình “Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu”, “Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả”, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng mô hình trong thời gian tiếp theo…

Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025” nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Hội cũng tập trung chỉ đạo điểm 2 mô hình về “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn” và “Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch” đạt kết quả tốt, được cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham luận. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Sau 1 năm triển khai mô hình “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn”, đã có 76,12% hộ hội viên áp dụng thành công phương pháp ủ phân hữu cơ, sản phẩm phân hữu cơ đạt tiêu chuẩn, giúp giảm gần 13 tấn rác thải (khoảng 40%) xả trực tiếp ra môi trường. Đến nay, 18/18 huyện, thị xã đã triển khai và nhân rộng thêm mô hình này tại 237 xã, với sự tham gia của 66.681 hộ dân. Cùng với đó, 18/18 huyện, thị xã tiếp tục triển khai mô hình “Sạch đồng ruộng” đến 100% số xã. Các hoạt động giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới cũng được thực hiện tốt…

Với mô hình thí điểm “Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch” triển khai tại 9 xã của các huyện Ứng Hòa, Hoài Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thạch Thất, nhiều hội viên đã được tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm, rạ, những lợi ích của việc tận dụng nguồn rơm, rạ, phụ phẩm cây trồng có sẵn tại đồng ruộng để chế biến thành phân bón hữu cơ, các biện pháp xử lý, tái chế rơm, rạ, cây trồng sau vụ thu hoạch… Các mô hình điểm đã từng bước giảm thiểu khối lượng rơm, rạ đốt sau các mùa vụ, cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe của người dân.

Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã lựa chọn địa bàn và triển khai thí điểm mô hình “Chợ văn minh - an toàn - hiệu quả”, “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu”, “Tổ Dân phố/Thôn văn hóa kiểu mẫu”. Các mô hình được đánh giá cao và được nhân rộng tại các địa phương. Kết quả, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đã thực hiện được 19 chợ văn minh - an toàn - hiệu quả,  20 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu và 46 tổ dân phố, thôn văn hóa kiểu mẫu.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Phụ nữ Công giáo chung tay xây dựng cuộc sống mới
Phụ nữ Công giáo chung tay xây dựng cuộc sống mới

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiều phong trào phụ nữ sống tốt đời, đẹp đạo đã lan tỏa sâu rộng ở các vùng đồng bào Công giáo. Qua đó, phụ nữ xứ đạo phát huy vai trò đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nỗ lực, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN