Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội chia sẻ, trong không khí linh thiêng và xúc động của Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Thủ đô thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các bác thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.
Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội thắp nén nhang tưởng nhớ các vị cha anh đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc. Ảnh: Minh Đức
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sĩ, toàn Đoàn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang các bia, đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ… trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bác thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ…
Mỗi hành động, mỗi việc làm đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay tri ân những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đặc biệt, tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên toàn thành phố, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Thủ đô long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước.
Thế hệ trẻ thành kính dâng hương tại các phần mộ của các bậc cha anh tại Nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức
“Tại buổi lễ hôm nay, tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo tri ân, kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ đồng thời trao tặng quà tri ân tới các bác thương bệnh binh những người đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó năm nay, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục gửi tới thân nhân của 78 liệt sĩ những bức di ảnh đã được phục dựng. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hồi sinh của ký ức, tái hiện lại thanh xuân của những người lính, những người mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây không chỉ là món quà tri ân, mà còn là lời khẳng định thiêng liêng: Thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên hình ảnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã dành trọn vẹn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc”, anh Nguyễn Tiến Hưng bày tỏ.
Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, năm tháng trôi qua, nhưng hào khí của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn vang vọng mãi. Tinh thần bất khuất của các thế hệ đi trước là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng con đường của tuổi trẻ hôm nay. Bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn vô hạn, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày một giàu mạnh, hùng cường. Viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Gia đình các Anh hùng liệt sĩ xúc động nhận những bức ảnh phục dựng. Ảnh: Minh Đức
Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng. Ảnh: Minh Đức
Tại chương trình, các vị đại biểu cùng 1.300 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã thắp nến, dâng hương, hoa tại 2.200 phần mộ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 20 phần quà tri ân đến các bác thương binh, bệnh binh, cùng 78 bức di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cùng các suất quà trao tặng tới thân nhân các liệt sĩ, những món quà mang đậm giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc, nhắc nhớ rằng: “Thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc”.
Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa
Cũng trong dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã phát động đợt hoạt động cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn” từ ngày 20/7 đến 27/7 với hàng loạt hoạt động ý nghĩa, lan tỏa khắp các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô như: Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà; tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, Thành đoàn đã tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến. Đồng thời, khảo sát, vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; phục dựng ảnh liệt sĩ, trao tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn…
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Đào Đức Việt thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.
Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng ân cần thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình. Ảnh: Thành Đoàn Hà Nội
Trước đó, Thành đoàn đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ”, “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương"... cùng gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng tại các phường Hoàn Kiếm, Phú Thượng, Tây Hồ, Ngọc Hồi, xã Thanh Trì. Bên cạnh đó tiếp tục công trình “Phục dựng ảnh các Anh hùng liệt sĩ”, tổ chức trao di ảnh được phục dựng cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ trong khuôn khổ “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” năm 2025.
Các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.