Ngày 29/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát vệ sinh môi trường định kỳ dọc đường Láng (giáp bờ sông Tô Lịch), lực lượng chức năng của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng (thuộc UBND phường Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện một người dân đang có hành vi vứt túi rác thải sinh hoạt xuống dải phân cách sát mép sông.
Người dân vi phạm (đi xe máy) đã bị lực lượng tuần tra liên ngành của UBND phường Đống Đa xử phạt nghiêm hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng.
Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, về hành vi "Vứt rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng", mức xử phạt là 750.000 đồng.
Đây được xem là địa phương đầu tiên của Hà Nội thực hiện xử phạt trực tiếp hành vi đổ trộm rác sau chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại Hội nghị giao ban ngày 22/7 vừa qua. Theo đó, người đứng đầu thành phố yêu cầu các địa phương liên quan phải khẩn trương tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, giải toả lấn chiếm và cải tạo hai bờ sông Tô Lịch trong tháng 8/2025; góp phần biến dòng sông ô nhiễm lâu năm thành trục cảnh quan, sinh thái kiểu mẫu giữa lòng đô thị.
Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết: “Chúng tôi xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực ven sông Tô Lịch, là nhiệm vụ trọng tâm. Việc phát hiện và xử phạt công khai các hành vi vi phạm là lời cảnh báo rõ ràng đến toàn thể người dân, sẽ không có "vùng trũng" trong thực thi kỷ cương môi trường đô thị”.
Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn ven sông Tô Lịch đi qua địa bàn phường Đống Đa từng là điểm nóng về vấn nạn đổ trộm rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, cây mục... Việc xử phạt này không chỉ mang tính răn đe mà còn là bước mở đầu cho chiến dịch cải tạo toàn diện hai bờ sông Tô Lịch, một trong những mục tiêu lớn mà TP Hà Nội đặt ra trong nửa cuối năm 2025.