Nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Ngày 15/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn lực lượng và khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo).

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đây là chương trình kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trước đó của Công an thành phố Hà Nội, đã được Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình điểm quản trị an ninh, trật tự trên nền tảng tư duy số.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Công an thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai giải pháp công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong lực lượng Công an Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cụ thể, lực lượng Công an tập trung triển khai hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa 500 - 700m, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, có đầy đủ tính năng như cảnh báo tụ tập đám đông, nhận diện đối tượng.

Cùng với đó là tính năng quản lý giao thông đô thị thông minh, tự động điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực; có thể tạo hiệu ứng "làn sóng xanh"; tự động nhận diện, cập nhật các phương tiện vi phạm trên hệ thống; cảnh báo về vi phạm môi trường, vỉa hè... hướng đến hạn chế thấp nhất lực lượng Cảnh sát giao thông phải trực tiếp chỉ huy giao thông.

Công an Hà Nội cũng gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số với tinh thần học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc, nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ và có cách làm linh hoạt, sáng tạo, thực tiễn, biến việc học kỹ năng số thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với thực tiễn công tác và phục vụ nhân dân. Các đơn vị quán triệt tinh thần “lãnh đạo phải làm gương”, mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa học, vừa truyền đạt lại cho đồng đội, hỗ trợ người dân – đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thực hiện kỹ năng chuyển đổi số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; phát triển công dân số; nâng cao năng lực, kiến thức công nghệ, kỹ năng sử dụng các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu số trong công tác chuyên môn.

Phong trào "Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an có ý nghĩa thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ chuyển đổi số, đồng thời, thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo vì nhân dân phục vụ.

Hùng Mạnh (TTXVN)
Học Bác mỗi ngày: 'Bình dân học vụ số' thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở
Học Bác mỗi ngày: 'Bình dân học vụ số' thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở

Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam độc lập với trên 90% số dân mù chữ. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu nguy cơ của nạn thất học này. Chính vì vậy, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Người đã nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách. Và một trong những nhiệm vụ cấp bách ấy là mở chiến dịch chống nạn mù chữ mà Người gọi là "diệt giặc dốt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN