Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, đồng thời quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền tới đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế và kiều bào về quê đón Tết.
Với quy mô không gian trải nghiệm hơn 7.000 m², Happy Tết 2026 đã mang đến một bức tranh Tết sinh động, thông qua nhiều không gian chủ đề như Chợ Xuân, Hương vị Tết, Xuân hội tụ, khu trò chơi dân gian và khu trải nghiệm Tết trong kỷ nguyên số. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và ứng dụng công nghệ đã tạo nên điểm nhấn mới mẻ, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm.
Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam tham các hoạt động văn hóa Tết truyền thống.
Trong thời gian diễn ra chương trình, hơn 30.000 lượt người dân và du khách đã đến tham gia các hoạt động văn hóa Tết truyền thống. Nhiều hoạt động được đánh giá cao như giới thiệu mâm cỗ Tết, tỉa hoa thủy tiên, trà đạo, thư pháp, gói bánh chưng, làm mứt Tết, hoa sen đất tại không gian tái hiện nhà cổ 87 Mã Mây. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đánh đu, cờ người, nhảy sạp, nặn tò he, mang lại không khí rộn ràng, gắn kết cộng đồng.
Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm Tết trong thời đại số như “Hộ chiếu Happy Tết”, “Hộp ký ức số – chạm để khám phá di sản”, lì xì 4.0 hay Trạm Tết Đà Nẵng đã giúp du khách tiếp cận và cảm nhận văn hóa Tết Việt theo cách hiện đại, gần gũi, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang trao bằng khen cho các đơn vị tham gia.
Trong khuôn khổ chương trình, nghi thức dựng cây Nêu truyền thống được tái hiện vào sáng 10/2/2026 (23 tháng Chạp), góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa lịch sử Việt Nam ngay tại không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn phong tục cổ truyền mà còn giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa Tết Việt.
Happy Tết 2026 đã thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo đại biểu quốc tế, đại diện các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Chương trình cũng có sự tham gia của hơn 100 gian hàng, 20 nghệ nhân và hơn 100 đơn vị đồng hành là doanh nghiệp, cơ sở du lịch – ẩm thực, làng nghề, trường đại học và các cơ sở kinh doanh sản phẩm phục vụ du lịch của Thủ đô.