Hà Nội quyết không để người dân bị cô lập sau bão số 10

Lượng nước mưa lớn lên tới 400mm trong một ngày đã nhấn chìm nhiều tuyến phố Hà Nội. Chính quyền thành phố đang tổng lực triển khai giải pháp thoát nước, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cuối tháng 9/2025, hoàn lưu bão số 10 đã trút xuống Hà Nội lượng mưa kỷ lục, khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư biến thành “dòng sông” bất đắc dĩ, đảo lộn đời sống sinh hoạt của hàng vạn người dân. Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn khẩn số 5382/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở huy động tối đa nhân lực, phương tiện để nhanh chóng giải tỏa úng ngập, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Vùng "rốn lũ" Trần Phú, Quảng Bị ở Hà Nội vẫn bị cô lập sau bão số 10.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, trong ngày 30/9/2025, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa cao đột biến: Phường Ô Chợ Dừa 421mm, xã Vĩnh Thanh 331,3mm, phường Hai Bà Trưng 323,9mm… Đây đều là những con số vượt xa khả năng tiêu thoát nước thiết kế của hệ thống hiện nay (310mm/48h). Mực nước hồ nội đô dâng cao, nhiều điểm vượt ngưỡng khống chế, dẫn tới tình trạng úng ngập cục bộ, cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị để xử lý ngay các điểm ngập, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Các trạm bơm lớn như Yên Sở, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đông Trù… được lệnh vận hành tối đa công suất, hạ mực nước trong hệ thống thoát nước.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp liên thông hệ thống thoát nước đô thị và thủy lợi, đảm bảo các trạm bơm tiêu nông nghiệp như Yên Nghĩa, Khe Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, Đông La… hoạt động liên tục, an toàn, đưa nước ra sông Nhuệ.

UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo vệ tài sản và ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cùng lực lượng công ích thu dọn rác, khơi thông cống rãnh, cửa ga… để dòng chảy thoát nước không bị cản trở.

Ở những khu vực ngõ xóm, địa hình thấp, địa phương cần triển khai lắp đặt các trạm bơm cục bộ, tạo giải pháp thoát nước tạm thời, tránh tình trạng bị cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Về giải pháp lâu dài, thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện đồng bộ các chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 565/TB-VP ngày 9/9/2025 của Văn phòng UBND thành phố như: Đẩy nhanh tiến độ triên khai Quy hoạch thoát nước và cao độ nền Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn…; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết các nội dung còn vướng mắc.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, nông nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai loạt dự án quan trọng: Trạm bơm Yên Nghĩa, công trình đầu mối Liên Mạc, hệ thống thoát nước tả - hữu sông Nhuệ, cùng các tuyến đường số 3, số 5 vào khu đô thị Tây Hồ Tây… Đây là các dự án then chốt để hình thành mạng lưới thoát nước đồng bộ, liên thông, giúp Thủ đô ứng phó tốt hơn với mưa bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 là lời cảnh báo rõ ràng về sức chịu tải hạn chế của hạ tầng đô thị Hà Nội. Những giải pháp khẩn cấp đang được triển khai là cần thiết, song quan trọng hơn là quyết tâm đẩy nhanh các dự án chiến lược về thoát nước. Đó không chỉ là câu chuyện của mùa mưa bão, mà là nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm một Thủ đô an toàn, bền vững trước biến đổi khí hậu.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Giải pháp phòng chống úng ngập lâu dài cho Hà Nội khi mưa bão
Giải pháp phòng chống úng ngập lâu dài cho Hà Nội khi mưa bão

Ngày 2/10, liên quan đến ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, Sở Xây dựng Hà Nội đã nêu nguyên nhân ngập úng là do mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị (310mm/2ngày) như tại: Ô Chợ Dừa là khoảng 527,2mm (vượt 170%); Hai Bà Trưng là 407,7mm (vượt 131,5%), gây quá tải hệ thống thoát nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN